Đề Hóa dễ “ăn điểm”

(Dân trí) - Sau 90 phút thi môn Hóa học, các thí sinh khối B cho biết đề thi bám sát chương trình.

Bạn đọc tham khảo đề thi môn Hóa học, mã đề 739 TẠI ĐÂY.
 
Em Trần Quang Thanh (quê Nghệ An) thí sinh dự thi Đại học Y Hà Nội cho biết: “Đề thi này vừa với khả năng của em. Đa số các câu hỏi trong đề đều là những dạng chúng em đǣ được ôn luyện. So với đề thi Sinh thì đề thi Hóa có vẻ dễ có điểm cao hơn”.
 
Đề Hóa dễ “ăn điểm”

 
Nguyễn Hồng Vỹ (học sinh trường chuyên Sư phạm Hà Nội) cho biết: "Đề Hóa không quá dài. Trong đề có những câu rất dễ, em làm rất nhanh, nhưng một số câu khá là lắt lǩo nên em không dám chắc kết quả. Nhưng nhìn chung, đề thi vẫn theo sát chương trình bọn em được học, không có gì đánh đố cả”.
 
Đề Hóa dễ “ăn điểm” - 2
Thí sinh tại hội đồng thi Đại học Y Hà Nội sau buổi thi môn Hóa. (Ảnh: Mai Châm)
 
Cùng chung nhận định, thí sinh Lê Khánh Dương (THPT Việt Đức) nhận xét: “So với hai môn Toán, Lý hôm quaĠthì môn Hóa hôm nay “dễ thở” hơn hẳn. Một phần vì đề không quá khó, một phần vì là môn thi cuối nên chúng em cũng thấy thoải mái hơn”.
 
Ghi nhận của PV Dân trí tại Quảng Bình: Kết thúc 90 phút bài thi môn HóaĠkhối B sáng nay, nhiều thi sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình đánh giá đề thi nay không quá khó, tuy nhiên phần lý thuyết hơi dài.

Thí sinh Hồ Thục Anh cho rằng đề thi môn Hóa năm nay hơi nặng về phần lý thuyết, còn phần bài tập cũng khôŮg đến nỗi khó, với lực học trung bình cũng không khó để đạt điểm 5.

Kiểm tra lại bài thi (Ảnh: Đặng Tài)
Kiểm tra lại bài thi (Ảnh: Đặng Tài)

Còn bạn Phạm Thanh Vũ lại đánh giá đề thi môn Hóa năm nay dễ hơn năm ngoái, nhìn chung với học lực trung bình cũng có th᷃ làm được 50 - 60%.

Kiểm tra lại bài thi (Ảnh: Đặng Tài)
Nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảng Bình nhận định đề Hóa năm nay không quá khó (Ảnh: Đặng Tài)
 
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, rất nhiều thí sinh tại Hội đồng thũ trường ĐH Quảng Bình cũng nhận định đề môn Hóa năm nay không quá khó.
 
Ghi nhận tại Thanh Hóa: Kết thúc 90 phút làm bài thi môn Hóa học, các thí sinh tại Hội đồng thi cơ sở 2 trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) Ŵhở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ thi.

Nhiều thí sinh làm bài tốt, tâm trạng phấn khỏi, vừa ra khỏi phòng thi thí sinh Đào Thị Nguyệt, dự thi vào khoa Nông Lâm vui mừng: "Em làm được 80 - 85% bài thi. Đề thi môn Hóa năm nay không khó lắm".

Ċ

Các thí sinh nở nụ cười sau khi kết thúc môn thi cuối. (Ảnh: Thái Bá)
Các thí sinh nở nụ cười sau khi kết thúc môn thi cuối. (Ảnh: Thái Bá)

Em Lê Thị Hà cũng nhận định: "Đề thi năm nay không khó lắm so với năm ngoái, các bạn cùng phòng em đều làm được 50% trở lên. Nhiều bạn làm tốt hơn. Cũng có nhiều bạn khi hết thời gian làm bài còn một số câu khó nên phải tô cho xong bài làm".

Trái ngược với hai thí sinh trên, em Nguyễn Thị Kiều LinhȠlại cho rằng, đề thi Hóa khối B đợt này khó hơn đề thi Hóa khối A. Linh cho biết "Đề thi môn Hóa khối A đợt 1 em làm được hơn 80%, nhưng đợt này chỉ chắc chắn được khoảng 70% đề ra, 30% còn lại thì em chưa chắc chắn lắm, có một số câu hỏi em phải tô cho k˭n bài làm".

Kết thúc môn thi cuối cùng sớm, nhiều thí sinh tại Thanh Hóa ra về, các phụ huynh đã đón sẵn con em để lên đường về quê. Nhiều thí sinh ở gần thì đi xe buýt.

Thời tiết tại Thanh Hóa trong buổi thi cuối khá nắng nóng, các thíȠsinh thi môn Văn khối C và D đang tiếp tục làm bài thi.

8h45 phút sáng nay 10/7, hàng ngàn thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi Hóa học. Đây cũng là môn thi cuối cùng của các thí sinh dự thi khối B đợt 2 tuyển sinh ĐH 2014.

Em Nhật Tân (dự thi tại TH Lê Quý Đôn) cho biết, đề Hóa có 50 câu, hơi dài và thời gian làm trong 90 phút nếuȠkhông tranh thủ làm là không kịp giờ. Tân nhận định, đề Hóa khối B khó hơn khối A. “Em làm được khoảng 8 điểm”- Tân nói.

Một số thí sinh thi môn Hóa cho hay, đề Hóa không có phần riêng, chung và bám sát chương trình học nên tất cả các thí sinh ȑều phải làm hết. Trong đó, phần lý thuyết rất ít, còn bài tập khá nhiều. “Bài tập cần phải tính toán nhiều, hơi khó nên mất khá nhiều thời gian để làm”, em Quý cho biết.

 
Thí sinh cùng xem lại cáchȠgiải đề Hóa học. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cùnɧ xem lại cách giải đề Hóa học. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chia sẻ với PV, một số thí sinh thi tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm nhận định, đề khó nhất là các câu liên quan đến Hóa hữu cơ. Đề cũng có phân loại trình độ học sinh nên có những câu, cˡc em phải đánh may rủi vì không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tính toán.

Với đề Hóa này, nhiều học sinh đánh giá, nếu học sinh học lực trung bình, nắm vững kiến thức thì có thể làm được 4- 5 điểm; còn học sinh khá giỏi có thể đạt 7- 8 điểm nhʰng điểm tuyệt đối có thể không nhiều.
 

(Thực hiện: Huỳnh Hải)
 
Nhiều thí sinh dự thi khối B vào trường ĐH Nha Trang<ȯSTRONG> cho biết đề Hóa học kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay tương đối dài, hơn một nửa số câu hỏi trong đề thi là câu khó.
 
Đề Hóa dễ “ăn điểm”
Những thí sinh đầu tiên dự thi khối B vào trường ĐH Nha Trang ra về sau khi hoàn thành bài thi môn Hóa học, trưa 10/7 (Ảnɨ: Viết Hảo)

Thí sinh Nguyễn Trần Anh Tuấn (quê Phú Yên), dự thi ngành Công nghệ thực phẩm trường ĐH Nha Trang, cho biết: “Nói chung đề Hóa năm nay tương đối khó, có hơn một nửa số câu hỏi trong đề thi là câu khó mà lại dài nên phần lớn th˭ sinh không đủ thời gian để làm bài. Đề đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức các chất mới có thể đạt trên điểm trung bình. Với đề thi này, theo em, học sinh trung bình chỉ đạt tối đa là 4 điểm, học sinh khá giỏi đạt được 7,5 điểm”.

Trong khiȠđó, thí sinh Lâm Quý Văn (Nha Trang), dự thi ngành Công nghệ sinh học, trường ĐH Nha Trang chia sẻ: “Đề Hóa năm nay có 50 câu, trong đó có khoảng 10 câu hỏi khó giành cho học sinh giỏi, đa phần học sinh trung bình không làm được số câu hỏi khó này. Do đề ɴhi hơi dài nên thí sinh tốn nhiều thời gian để làm bài. Theo em, đề này học sinh trung bình chỉ đạt 40% số điểm, học sinh giỏi đạt khoảng 80% số điểm. Bản thân em đã hòan thành bài thi, nhưng em nghĩ mình đạt khoảng 60% số điểm so với yêu cầu của đề”.
 
Kết thúc môn thi cuối cùng sáng nay, nhiều thí sinh dự thi khối B tại Đà Nẵng nhận định đề Hóa năm nay không quá khó.
 

Thí sinh ɫhối B kết thúc đợt thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh khối B kết thúc đợt thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ghi nhận tại Hội đồng thi Cao đẳng Công nghệ (Đà Nẵng), nhiều thí sinh tan buổi thi môn Hóa học - môn thi của các thí sinh dự thi khối B trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều thí sinh được hỏi cùng cho rằng đềȠthi môn Hóa năm nay không quá khó.


Clip Thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề thi môn Hóa (Thực hiện: Khánh Hiền)

Theo thí sinh Nguyễn Hoàng Trúc Quỳnh, dự thi vào ngành Công nghệ Sinh học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, đề thi môn Hóa khối B năm nay không quá khó, và có phần dễ hơn đề thiȠnăm trước. Tuy nhiên, vẫn có một số câu hỏi khó về peptit và hợp chất benzen. Đây là những câu hỏi có tính phân loại thí sinh. “Những bạn học vững kiến thức căn bản có thể đạt từ 5-7 điểm. Em tự chấm bài thi của em được khoảng trên 7 điểm” - thí sinh có đɩểm trung bình môn Hóa học năm lớp 12 đạt 9,2 điểm nhận định.

Thí sinh thi khối B vui vẻ trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Hóa (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh thi khối B vui vẻ trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Hóa (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Thí sinh Bích Trâm,Ƞcũng dự thi khối B tại Hội đồng thi trên chia sẻ: “Em làm bài thi môn Hóa học sáng nay tạm được. So với khối A thì tất nhiên đề thi môn Hóa khối B khó hơn. Nhưng đề Hóa khối B năm nay có vẻ đỡ khó hơn các năm.Em làm được khoảng 50%. Trong cả ba môn thi khối B thì em thấy đề thi môn Toán là khó hơn cả. Em làm bài thi môn Sinh học được nhất”.
 
Sau 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học, nhiều thí sinh dự thi khối B tại cụm thi Vinh nhận xét, đề thi không quá khó nhưng có tính phân loại.
 
Thí sinh cụm thi Vinh hoàn thành xong môn Hóa sáng nay (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh cụm thi Vinh hoàn thành xong môn Hóa sáng nay (Ảnh: Doãn Hòa)

Sáng nay (10/7), các thí sinh dự thi khối B tại cụm thi Vinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2014 đã hoàn thành xong bài thi môn Hóa học. Khi được hỏi, nhiều thí sinh nhận định, đề Hóa không quá khó nhưng có tính phân loại cao, phần bài tập hơi dài nên thí sinh phải tính toán lâu hơn.

Đúng 8h45 phút, tiếng trống báo hết giờ làm bài trắc nghiệm môn Hóa học, tại điểm thi trường THCS Hà Huy Tập - nơi tổ chức thi của trường ĐH Y khoa Vinh, các thí sinh rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Thí sinh Trần Phương Trinh (trường THPT Nam Đàn I, Nghệ An) cho biết: “Đề thi Hóa học có cấu trúc 50 câu hỏi. Em thấy các câu hỏi đều nằm trong chương trình học và ôn tập, có cả kiến thức lớp 11 nữa. Riêng phần bài tập, em thấy hơi ɤài đặc biệt là về phần hóa hữu cơ. Với đề này em nghĩ nhiều bạn làm được vì vừa sức”. Trinh có học lực Khá và từng thi khối A vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Cùng chung nhận định với Trinh, thí sinh Hoàng Dư dự thi vào trường ĐH Vinh tại điểm thɩ trường ĐH Vinh phấn khởi: “Em thấy đề Hóa năm nay có phần dễ hơn năm ngoái. Trong 50 câu hỏi có khoảng 7, 8 câu hỏi hơi khó yêu cầu mình phải tính toán lâu hơn. Em nghĩ đây là những câu mang tính phân loại học sinh khá giỏi. Trong 3 môn thi khối B thì emȠthấy mình làm tốt nhất môn Hóa, em nghĩ mình khoảng được 8 điểm môn này”. Kết thúc 3 môn thi khối B, Dư khá thoải mái và chỉ chờ công bố điểm thi.

Bên cạnh các thí sinh làm được bài thì cũng khá nhiều thí sinh có học lực trung bình không tự tin vàɯ bài làm của mình. “Em làm chỉ được khoảng 40% đề thi môn Hóa thôi, phần bài tập hơi nhiều lại rơi vào mấy phần em không ôn tập kỹ”, thí sinh Phạm Thị Thảo dự thi vào trường ĐH Y tế cộng đồng cho biết.

Trao đổi lại đề thi Ɉóa học với bạn tại điểm thi trường THCS Đặng Thai Mai (Ảnh: Doãn Hòa)
Trao đổi lại đề thi Hóa học với bạn tại điểm thi trường THCS Đặng Thai Mai (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Các phụ huynh của các thí sinh cụm thi Vinh dự thi môn Ngữ văn khối C, D đứng bên ngoài cổng trường đã chuẩn bị sẵn đồ đạɣ để trở về quê sau những ngày cùng con “lai kinh ứng thí”. Tình hình an ninh trật tự, ATGT trước các điểm thi an toàn, nghiêm túc và không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh rời trường thi.
&ɮbsp;
Ghi nhận tại Huế sau buổi thi cuối cùng môn Hóa khối B: Theo nhận định của một số thí sinh thì đề thi môn Hóa vừa sức, không khó, không dễ. Thời gian làm bài cũng vừa đủ để kết thúc bài thi trắc nghiệm.
 ȼ/DIV>
Thí sinh Lê Thị Phương dự thi tại hội đồng thi ĐH Ngoại Ngữ Huế cho biết: “Đề Hóa không khó mấy, em làm chắc được 40 câu, khoảng 10 câu không chắc chắn. Phần hóa hữu cơ theo em là khó nhất trong đề. Em nghĩ mình làm được khoảng 7-8 điểm. Tuy nɨiên, ngoài các câu dễ và vừa để kiếm điểm vẫn còn các câu hỏi hóc búa giúp phân loại thí sinh”.

Thí sinh thi xong môn Hóa khối B tại điểm thi Huế. (Ảnh: Anh Việt)

Thí sinh thi xong môn Hóa khối B tại điểm thi Huế. (Ảnh: Anh Việt)
 
Kết thúc 90 phút làm bài thi, các thí sinh thi khối B tại TPHCM đều cho rằng đề môn Hóa có phần “dễ thở” hơn 2 môn hôm qua. Tuy vậy, nᶿu phần lý thuyết dễ kiếm điểm thì nhiều câu bài tập khá lắt léo nên nhiều thí sinh cho rằng khó làm được điểm cao.

Tại điểm thi chính của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, sau 90 phút thi nhiều thí sinh ra về với tâm lý thoᶣi mái. Một phần vì hoàn thành xong đợt thi căng thẳng, một phần thì đề thi cũng không quá hóc búa.

Thi sinh thi xong môn Hóa tại điểm thi trường ĐH KHXH&NV.
Thi sinh thi xong môn Hóa tại điểm thi trường ĐH KHXH&NV.

Thí sinh Bùi Thị Thu Thảo, quê Lâm Đồng đăngĠký thi vào ngành Tâm lý học khoe mình làm được 70% đề bài. Tuy nhiên, theo Thảo nếu học sinh trung bình thì chỉ có thể đạt được 5 điểm là nhiều vì bài tập không dễ.

Trong khi đó, Phạm Ngọc Long, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (qŵận 6) cũng thi ngành Tâm lý học nhận định đề có nhiều câu bài tập đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều. Long cho rằng, so với năm ngoái đề này khó kiếm điểm 9,10 hơn nhưng nếu học sinh trung bình có thể làm được mức từ 5-6 điểm. Đề 50 câu nhưng trong đó 50%Ġlà phần lý thuyết hoàn toàn bám trong sách giáo khoa nên em thích dạng đề này. Em nghĩ mình làm được 80-90%  nhưng không chắc lắm. Thí sinh này tự tin khả năng đậu ĐH sau khi hoàn thành môn thi thứ 3 này.

Thí sinh Ánh Ngọc hớn hở vì hoàn thành đợt thi căng thẳng. (Ảnh: Lê Phương)

Còn thí sinh Lê Thị Ánh Ngọc, ở Bà Rịa - Vũng Tàu thi ngành Địa lý Ũọc thì nhận định phần lý thuyết dễ, thí sinh học lực trung bình đọc vào là có thể làm được ngay. Trong khi nhiều câu bài tập dài và khó quá nên thí sinh kiếm được 5, 6 điểm sẽ nhiều.

Thí sinh Trần Thị Yến Linh, cũng quê Bà Rịa - Vũng Tàŵ thi ngành Địa lý cho rằng đề 50 câu mà thời gian chỉ 90 phút nên em làm xong bài là vừa hết giờ. Theo Linh, em phải đánh lụi 17 câu vì tính không ra đáp án. Thí sinh này cho biết đã đăng ký thi tiếp CĐ nhưng chờ đáp án của 2 đợt ĐH như thế nào mới quyết định thi hay không.

Như vậy, các thí sinh khối B, C và D đã hoàn thành đợt 2, kỳ thi đại học năm 2014. Về phía các trường đại học, công tác chấm thi đợt 1 đã bắt đầu.
Nhóm PV