Đề Hóa vừa tầm, đề tiếng Anh nhẹ nhàng

(Dân trí)-Chiều nay, thí sinh thi Cao đẳng cho biết đề môn Hóa học cơ bản, không đánh đố. Đề thi tiếng Anh được thí sinh đánh giá là nhẹ nhàng. Đề Sử có câu hỏi về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

Chiều nay, kết thúc 90 phút làm bài thi môn Hóa học, tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, thí sinh Hoàng Văn Tú cho biết đề thi Hóa có độ khó tương đương đề năm ngoái. Do có một vài câu không tính ra đáp án, Tú đoán mình được 7 điểm môn này.

Trong khi đó, em Vũ Tiến Dũng cho biết đề thi Hóa vừa tầm, trong 50 câu có 30 dễ, 20 câu khó. Những câu mang tính phân loại thí sinh là khoảng 5-6 câu. Em dự kiến sẽ đạt khoảng 6 điểm.
 
Thí sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Hóa học. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thí sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Hóa học. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thí sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Hóa học. (Ảnh: Mai Châm)
Thí sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Hóa học. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thí sinh Phan Thị Quỳnh Như (quê Thanh Oai, Hà Nội) thi Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội nhận định: “Theo em thấy, đề thi môn Hóa ở kỳ thi Cao đẳng này có dễ hơn so với đề thi Đại học cả khối A và khối B. Nhưng đề không hoàn toàn dễ,mà cũng có đến 5,6 câu khó. Những câu này em cũng tính toán và làm xong hết trước khi trống báo hết giờ, nhưng chưa biết đúng hay sai”.
 
Thí sinh này còn cho biết em đạt điểm trung bình 8,2 môn Hóa năm lớp 12. Sau khi thi đại học, về dò đáp án thử cộng điểm môn Hóa thì em được 6,5 điểm. Với đề thi cao đẳng, Như tự tin em sẽ đạt điểm cao hơn.

Trong khi đó, nhiều thí sinh khác nhận định: Đề thi Cao đẳng môn Hóa học không khó, song cũng có nhiều câu đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ, tính toán kỹ mới tìm ra đáp án. Những thí sinh học lực trung bình khá có thể đạt được điểm 5.

Thí sinh dự thi vào trường CĐ Cộng đồng Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)
Thí sinh dự thi vào trường CĐ Cộng đồng Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

Em Nguyễn Thị Như, dự thi khối A vào khoa Tài chính ngân hàng, Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội cho biết: Đề thi Cao đẳng Hóa học năm nay ở mức độ trung bình. Trong đề thi, có những câu chỉ cần đọc xong câu hỏi, có thể đưa ra đáp án ngay, nhưng cũng có những câu phải suy nghĩ, tính toán tới vài phút. Em làm bài ở mức độ khá, ước tính được khoảng 7 điểm.

Trái ngược với nhận định trên, em Phạm Minh Nguyệt, dự thi khối A vào ngành Kế toán của trường nói: So với đề thi môn Toán sáng nay thì em thấy đề thi môn Hóa học có khó hơn một chút. Nếu so với đề thi tốt nghiệp thì em thấy khó hơn nhiều. Em chỉ chắc 60% đáp án đúng, còn lại thì em chọn theo cảm tính.

Cũng tại điểm thi trường CĐ Cộng đồng Hà Nội, các thí sinh dự thi môn tiếng Anh khối A1, D đều nhận định: Đề thi tương đối nhẹ nhàng, những thí sinh có học lực trung bình có thể dễ dàng đạt được điểm 5.

Thí sinh Vũ Ngọc Tú (Trường THPT Đông Quan, Thái Bình), dự thi vào khoa Quản trị kinh doanh của trường nói: Em thấy đề thi Tiếng Anh năm nay dễ hơn năm ngoái, các câu hỏi đều ở mức độ vừa tầm và dễ dàng kiếm được điểm 6, 7. Em khá hài lòng với kết quả môn Tiếng Anh, ước tính được khoảng 8 điểm.
 
Thí sinh Vũ Bích Ngọc (Ba Vì, Hà Nội) cho rằng đề Sử năm nay rất khó. "Em phải bỏ hoàn toàn câu hỏi về thời kì 1930-1945 vì nghĩ rằng sẽ không ra vào, chủ quan không học. Em nghĩ mình chỉ được khoảng 5 điểm", Ngọc nói.
 
Kết thúc 180 phút làm bài thi môn Lịch sử, thí sinh Vũ Bích Ngọc (Ba Vì, Hà Nội), thi tại Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, cho rằng đề Lịch sử năm nay rất khó. "Em phải bỏ hoàn toàn câu hỏi về thời kì 1930-1945 vì nghĩ rằng sẽ không ra vào, chủ quan không học. Em nghĩ mình chỉ được khoảng 5 điểm", Ngọc nói.
 
Thí sinh Trường CĐ Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Lịch sử chiều nay. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thí sinh Trường CĐ Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Lịch sử chiều nay. (Ảnh: Mai Châm)
Thí sinh Trường CĐ Sư phạm Hà Nội kết thúc buổi thi môn Lịch sử chiều nay. (Ảnh: Mai Châm)
 
Còn thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Sơn La) cho biết: "Nhiều câu hỏi trong đề có yêu cầu đào sâu suy nghĩ và kiến thức xã hội nhưng các câu còn lại đề ra không hề lắt léo mà hoàn toàn nằm trong chương trình đã được học".
 
Sáng mai, các thí sinh thi môn cuối của đợt thi Cao đẳng. Theo đó, thí sinh hai khối A và A1 thi môn Vật lí trong thời gian 90 phút; thí sinh khối B thi môn Sinh học trong thời gian 90 phút; thí sinh khối C và D thi môn Ngữ Văn trong thời gian 180 phút. Thời gian các thí sinh bắt đầu làm bài thi là 7h15.
 
Nhóm PV