ĐH FPT công bố điểm chuẩn kì thi sơ tuyển

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT vừa công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh diễn ra ngày 26/4 vừa qua. Điểm chuẩn trong kỳ thi tuyển sinh lần này là 58/105 điểm, điểm chuẩn xét học bổng là 88/105 điểm.

ĐH FPT công bố điểm chuẩn kì thi sơ tuyển  - 1

Thí sinh đến tham dự kì thi sơ tuyển hôm 26/4
 
Những thí sinh đạt từ 73 điểm trở lên sẽ có cơ hội phỏng vấn để tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên. Thí sinh thuộc diện được phỏng vấn học bổng hay các chương trình hỗ trợ tài chính sẽ đăng ký địa điểm và thời gian phỏng vấn trên website hay tại các văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường từ ngày 13-31/5/2009.

Kỳ thi sơ tuyển năm nay đã có 88 bài luận đạt điểm tối đa 15/15 điểm, thể hiện tư duy và cách phân tích vấn đề sắc bén.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,5/105 điểm. Vượt qua gần 7.000 thí sinh dự thi, em Nguyễn Huỳnh Hạc đến từ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã xuất sắc đạt 100/105 điểm, trở thành thủ khoa.

Để trở thành sinh viên chính thức của Trường Đại học FPT, các thí sinh cần đạt một điều kiện nữa là vượt qua điểm sàn trong kỳ thi đại học do Bộ GD-ĐT tổ chức (trừ các ứng viên là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế). Các thí sinh đủ điều kiện có thể làm thủ tục nhập học từ ngày1/8 cho đến trước 17h00 ngày 10/9 tại các văn phòng tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Được biết, kỳ thi sơ tuyển tháng 4 vừa qua của Đại học FPT thu hút gần 7.000 thí sinh đến toàn quốc. Với mức điểm chuẩn được công bố, đã có 2.713 thí sinh vượt qua kỳ sơ tuyển. Trong đó có 403 thí sinh đủ điểm phỏng vấn tham gia chương trình ưu đãi tín dụng và “Cùng bạn đầu tư”, 136 thí sinh xuất sắc sẽ được xét cấp các suất học bổng toàn phần và bán phần trong suốt 4 năm học tại trường.
 
Nguyễn Hùng