ĐH Huế: Hơn 45.000 SV nghỉ học tiếp đến hết tháng 2 do dịch bệnh Covid-19

(Dân trí) - Ngày 21/2, theo Đại học Huế, đơn vị đã có thông báo gửi các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu về việc cho sinh viên nghỉ học tiếp cho đến hết tháng 2 này do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó vào tuần trước, Đại học Huế đã có Công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/2 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 23/2.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên Đại học Huế thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, các trường khoa trực thuộc trong thời gian sinh viên nghỉ học này phải chủ động triển khai các hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các tài liệu, bài giảng giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu, duy trì động lực học tập của sinh viên. 

ĐH Huế: Hơn 45.000 SV nghỉ học tiếp đến hết tháng 2 do dịch bệnh Covid-19 - 1

Các trường đại học thành viên của Đại học Huế đang tiếp tục những hoạt động tuyên truyền đến sinh viên về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ học, đồng thời triển khai dạy học online

Cũng trong quá trình sinh viên tạm nghỉ học, các đơn vị tăng cường kết nối, giữ liên lạc với sinh viên và gia đình sinh viên (thông qua giảng viên, cố vấn học tập bằng các hình thức phù hợp như email liên lạc, điện thoại...).

Điều này giúp trường học và gia đình phối hợp quản lý, nhắc nhở sinh viên hạn chế đi khỏi nơi cư trú, không tham gia các hoạt động giao lưu, tụ tập nơi đông người, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế và địa phương. 

ĐH Huế: Hơn 45.000 SV nghỉ học tiếp đến hết tháng 2 do dịch bệnh Covid-19 - 2

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang chế tạo nước rửa tay diệt khuẩn để toàn trường dùng phòng chống Covid-19

Được biết với số lượng khoảng hơn 45.000 sinh viên, Đại học Huế có thành phần các sinh viên trong tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm khoảng 1/3. Số 2/3 còn lại với khoảng trên dưới 30.000 sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tính đến chiều 20/2 tại tỉnh này chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19 nào và không có ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 nào.

Đại Dương