ĐH Ngoại thương có 9 thí sinh đạt 30 điểm khối A

Chiều 28/7, ĐH Ngoại thương cơ sở phía Bắc đã công bố điểm thi. Trường có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở khối A, trong đó có hai thí sinh đạt ba điểm 10. Bảy thí sinh còn lại đạt 29,75 điểm và được làm tròn thành 30 điểm.

Hai thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối ở 3 môn Toán, Lý, Hóa là Lê Đoan Trang, số báo danh A2557 và Đào Thị Thu Thủy, số báo danh A2346.

 

Trong khi đó, thủ khoa khối D đạt 28,5 điểm. Ở môn thi tiếng Anh, không có thí sinh nào đạt điểm tối đa. Có 7 thí sinh đạt điểm 10 ở môn tiếng Nga.

 

Với kết quả thi trên, ông Bùi Ngọc Sơn - Trưởng phòng đào tạo - dự đoán, điểm chuẩn vào trường ĐH Ngoại thương năm nay có thể thấp hơn năm ngoái, khoảng dưới 24 điểm. Nguyên nhân là do bỏ chế độ cộng điểm thưởng đối với thí sinh thi tốt nghiệp đoạt loại giỏi và đề thi năm nay khó hơn năm trước.

 

Năm 2005, ĐH Ngoại thương lấy điểm trúng tuyển khối A là 26,5; khối D1 là 24 điểm; D2 là 23 điểm và D3 là 25 điểm.

 

Dù đã hoàn thành khâu chấm thi nhưng phải đến thứ Hai, 31/7, trường mới chính thức dán điểm, công bố tại trường vì thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ.

 

Cũng bắt đầu từ thứ Hai, ĐH Ngoại thương sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh. Thời gian nhận đơn phúc khảo là 15 ngày, kể từ ngày trường thông báo điểm.

 

Theo một nguồn tin, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã hoàn tất công tác chấm thi và có thể công bố điểm trong tuần này.

 

Theo Xuân Mai
Tiền Phong

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006