ĐH Vinh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

(Dân trí) - Sáng nay 29/10, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 và khai giảng khóa đào tạo thứ 55.

Tham dự buổi lễ long trọng có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện một số Bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh bạn, đại diện nhiều trường đại học trên cả nước.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Phó trưởng ban nội chính TƯ Phan Đình Trạc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, từ 17 cán bộ giảng dạy và một số cán bộ hành chính đầu tiên, đến nay, Trường ĐH Vinh đã có 969 cán bộ, trong đó có 56 GS, PGS giảng viên cao cấp, 133 giảng viên chính, 176 tiến sĩ, 444 thạc sĩ. Hiện tại Trường ĐH Vinh có 18 khoa đào tạo đại học, 3 trường trực thuộc, 50 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, 31 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 6 môn chuyên hệ trung học phổ thông.Toàn trường hiện có 40.000 học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, đến từ 56 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có trên 500 lưu học sinh của Lào, Thái Lan... đang học tập. Tính đến tháng 10/2014, trường đã đào tạo trên 97.000 cử nhân, kỹ sư; gần 8.000 thạc sĩ và 177 tiến sĩ; trên 6.600 học sinh trung học phổ thông chuyên. Nhiều học sinh, sinh viên, học viên của trường đã và đang giữ những trọng trách trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Nhà nước và đoàn thể các cấp, là những nhà khoa học đầu ngành...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần hai đến tập thể cán bộ, giáo viên Trường ĐH Vinh.
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tới các sinh viên Trường ĐH Vinh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tới các sinh viên Trường ĐH Vinh
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tới các sinh viên Trường ĐH Vinh.
 
Ngày 11/7/2011, Thủ tướng có Công văn số 1136 đưa Trường ĐH Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những nổ lực của cán bộ và giáo viên nhà trường trong suốt 55 năm qua. Đồng thời Phó chủ tịch nước nhấn mạnh Trường ĐH Vinh là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ, lao động, cung cấp nguồn lực rất quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng như dải đất miền Trung. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu Trường ĐH Vinh cần quan tâm, chăm sóc hơn nữa các em sinh viên nghèo, mồ côi học giỏi của trường. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần hai cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường ĐH Vinh và trao học bổng cho các sinh viên của trường.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao Bằng khen cho tập thể Trường ĐH Vinh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai giảng năm học mới cho khóa 55 Trường ĐH Vinh
Những tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm ĐH Vinh do chính các sinh viên của trường dàn dựng, biểu diễn cực kỳ sôi động, để lại ấn tượng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và giáo viên, HS-SV Trường ĐH Vinh trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, trong thời gian tới, Nghệ An sẽ xây dựng và trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Bắc Trung bộ và mong muốn Trường ĐH Vinh sẽ trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về khoa học công nghệ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KTXH của tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Trường ĐH Vinh phát triển. Thay mặt tỉnh - HĐND - UBND - UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã trao tặng nhà trường bức trướng mang dòng chữ “Trường Đại học Vinh 55 năm đoàn kết, trí tuệ, hội nhập và phát triển.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm Trường ĐH Vinh trưởng thành và phát triển.
Tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm Trường ĐH Vinh trưởng thành và phát triển.
 
Tiết mục văn nghệ tái hiện lại quá trình phát triển của Trường ĐH Vinh qua 55 năm.
Tiết mục văn nghệ tái hiện lại quá trình phát triển của Trường ĐH Vinh qua 55 năm.

Nguyễn Duy