Nhà trường lý giải về điểm chuẩn “nhảy múa”

(Dân trí) - Đại diện trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu vừa lý giải về điểm chuẩn "nhảy múa" từ 46 lên 50,5 điểm gây xôn xao dư luận.


Mức điểm chuẩn tăng theo từng giờ như chứng khoán của trường Tạ Quang Bửu

Mức điểm chuẩn tăng theo từng giờ như chứng khoán của trường Tạ Quang Bửu

Trao đổi với PV Dân trí trưa ngày 3/7, ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, trường tư không có điểm chuẩn. Các trường được tự chủ, điểm bao nhiêu là do trường quyết, việc nhận ai là học sinh là quyền của họ, miễn là học sinh đã tốt nghiệp THCS. Như vậy mới là tự chủ, được quyền.

Cùng ngày, đại diện phía trường THCS – THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh và chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường quyết định sẽ trả lại toàn bộ tiền phí ghi danh (2 triệu đồng/hồ sơ) cho phụ huynh.

Thời gian trả số tiền này từ ngày 6 - 20/7 tại bộ phận kế toán nhà trường. Còn số tiền lệ phí xét tuyển và thi mỗi học sinh 400.000 đồng, nhà trường đã chi dùng hết nên không thể trả lại cho phụ huynh.

Giải thích về việc điểm chuẩn vào lớp 10 của trường năm học 2018 - 2019 liên tục “nhảy múa”, từ 46 lên 50,5 điểm chỉ sau một đêm, Đại diện Ban giám hiệu thông tin, điều này không phải lần đầu tiên xuất hiện ở các mùa tuyển sinh của trường.

Nguyên nhân do số lượng chỉ tiêu lớp 10 là 420 em. Năm nào nhà trường cũng phải điều chỉnh điểm chuẩn sao cho phù hợp với thực tế. Nếu không điều chỉnh sẽ gây ra hiện tượng lộn xộn, va chạm nhau khi phụ huynh tới đăng ký.

“Buổi sáng 30/6 đã có nhiều phụ huynh chen chân nhau để lấy số thứ tự vào làm thủ tục, tới buổi chiều cũng xảy ra tình trạng tương tự nên phải tăng điểm chuẩn chứ không thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ được", đại diện nhà trường cho hay.

Trước đó, công văn đề ngày 2/7 của Sở GD&ĐT Hà Nội do Phó giám đốc Phạm Văn Đại ký thông tin, sở nhận được báo cáo của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu về việc tuyển sinh năm 2018- 2019.

Sở yêu cầu trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc tổ chức tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh, tránh gây căng thẳng, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

Trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ.

Mỹ Hà