Điểm sàn năm nay có thay đổi?

(Dân trí) - Ngày mai 28/7, Bộ GD&ĐT sẽ họp, phân tích tổng chỉ tiêu và kết quả điểm thi THPT quốc gia để đưa ra ngưỡng điểm (điểm sàn) đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2016. Với phổ điểm năm nay, theo dự kiến của nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm sàn năm nay sẽ thay đổi, nhưng cũng có ý kiến cho rằng điểm sàn sẽ giữ như năm trước.

Điểm sàn năm nay có thay đổi? - 1

Ngưỡng xét tuyển vào đại học được xác định dựa trên phổ điểm của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, đặc điểm vùng miền, đảm bảo hệ số dôi dư để các trường có thể tuyển đủ thí sinh.

Sau khi có ngưỡng xét tuyển này, các trường đại học sẽ nhận hồ sơ của thí sinh. Căn cứ vào chỉ tiêu, lượng thí sinh đăng ký và ngưỡng xét tuyển, các trường sẽ ra được mức điểm chuẩn.

Về mức điểm sàn năm nay, trao đổi với PV Dân trí, tiến sỹ Nguyễn Khắc Khiêm, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho rằng, năm nay số thí sinh dự thi THPT quốc gia giảm gần 10% so với năm 2015. Tổng chỉ tiêu của các trường cơ bản ổn định. Tuy nhiên, số trường ĐH dành chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ 3 năm THPT tăng nhiều. Do vậy, tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa theo kết quả kết quả thi THPT quốc gia sẽ giảm. Dự kiến mức điểm sàn đại học sẽ bằng mức điểm năm 2015.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, theo phổ điểm công bố của Bộ GD&ĐT ngày 26/7, với mức điểm thi năm nay, trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.

Ông Điền dự kiến điểm sàn năm nay sẽ không thay đổi so với năm 2015.

Được biết, điểm sàn năm 2015 có duy nhất mức điểm là 15. Mức điểm này là tổng điểm 3 môn không nhân hệ số dành cho thí sinh khu vực 3 và nhóm không ưu tiên.

Điểm sàn sẽ dao động

Khác với nhận định của các ý kiến trên, ông Trần Mạnh Dũng, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng, điểm sàn nên xác định thấp hơn năm trước bởi phổ điểm thấp hơn năm 2015 do tổng số thí sinh dự thi giảm.

Ông Đặng Văn Tùng, Phó trưởng phòng đào tạo Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông nhận định, nếu theo đúng phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố thì điểm khối A thấp hơn năm trước khoảng trên 1 điểm, khối A1 thấp hơn khoảng 0,5 điểm còn khối D thấp hơn khoảng 1,5 điểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ Bộ GD&ĐT sẽ giữ điểm khối A, A1 bằng năm trước.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân thường có mức điểm chuẩn cao nên điểm sàn của Bộ hầu như không ảnh hưởng đến mức điểm sàn của trường. Tuy nhiên, theo phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố, ông Phạm Quang Trung, Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho rằng, mặt bằng chung đều có điểm thấp hơn, đặc biệt là môn tiếng Anh quá thấp nên nhiều khả năng điểm sàn giảm. Dự kiến trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm tùy theo ngành so với năm trước.

Nhận định về phổ điểm năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, với các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa phổ điểm lệch về phía điểm cao nhiều hơn so với năm trước nên phổ điểm tổng hợp của các trường truyền thống A, A1, B có nhích về phía điểm cao. Các môn và khối còn lại tương tự như năm trước. Đặc biệt năm nay độ phân hóa phổ điểm về phía điểm cao tốt hơn nhiều. Do vậy các trường đại học, nhất là trường tốp trên có thể tuyển sinh dễ dàng hơn so với năm ngoái mà không cần sử dụng đến các tiêu chí phụ.

Theo thứ trưởng Ga, năm nay các trường tốp trên không có thay đổi gì nhiều so với điểm chuẩn của các trường. Đối với các trường điểm chuẩn khối D mặc dù điểm môn tiếng Anh thấp hơn nhưng do số lượng thí sinh thi môn này là bắt buộc nên điểm để xác định ngưỡng chất lượng đầu vào cũng không có thay đổi nhiều.

Đối với các trường tốp giữa có thể một số ít sẽ biến động. Bởi vì các trường tốp dưới sẽ lấy từ điểm sàn trở lên. Trong trường hợp, các trường tốp giữa năm nay tuyển điểm cao không đủ số lượng từ đợt 1 có thể sẽ phải hạ điểm xét tuyển đợt 2 xuống.

Thứ trưởng Ga nhấn mạnh, năm nay quy chế tuyển sinh của Bộ không cấm các trường quy định điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn hoặc bằng đợt trước nên các trường ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên có thể tính toán nhận điểm xét tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu của mình. Trong trường hợp thiếu có thể hạ điểm đăng ký xét tuyển xuống trong đợt đăng kí tiếp theo.

Nhận định về môn Ngoại ngữ, môn có phổ điểm thấp nhất năm nay, liệu có phổ điểm này có ảnh hưởng gì đến đầu vào không? Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, đề thi ngoại ngữ năm nay được các chuyên gia đánh giá là hơi khó với những thí sinh chỉ dùng kết quả để xét tốt nghiệp THPT nhưng vừa tầm với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Vì vậy việc sử dụng đề thi cho 2 mục đích cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo được cả 2 yêu cầu.

"Mặc dù điểm Ngoại ngữ thấp nhưng số lượng các thí sinh rất đông nên không hạn chế số lượng nguồn tuyển của các trường khối D. Các trường không phải quá lo lắng về nguồn tuyển của năm nay" - Thứ trưởng Ga khẳng định

Ngày mai 28/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố mức điểm sàn năm 2016.

Hồng Hạnh