Bạc Liêu:

Diễn giả khuyết tật truyền thông điệp thành công đến học sinh THPT

(Dân trí) - Hàng trăm học sinh ở Bạc Liêu vừa có một màn giao lưu hào hứng cùng diễn giả cao 90 cm và nhạc sĩ “tìm ánh sáng trong bóng tối” về con đường đi đến thành công.

Diễn giả cao 90 cm Nguyễn Sơn Lâm và nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương vừa có một chương trình giao lưu “Đánh thức khát vọng” do Mobifone Bạc Liêu phối hợp cùng các trường THPT Lê Thị Riêng, Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu tổ chức, đã diễn ra hết sức sôi nổi và ý nghĩa, thu hút hàng trăm học sinh.

Hàng trăm học sinh tham gia giao lưu với các diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và Hà Chương.
Hàng trăm học sinh tham gia giao lưu với các diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và Hà Chương.

Tại buổi giao lưu, nhiều học sinh đã không khỏi bở ngỡ và cảm phục trước hoàn cảnh xuất thân của các diễn giả Sơn Lâm và Hà Chương.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm chỉ cao 90 cm, đi lại bằng nạng gỗ nhưng đã chinh phục được đỉnh Phanxipăng và trở thành một trong những người khuyết tật nổi tiếng nhất Việt Nam. Còn nhạc sĩ Hà Chương dù bị mù từ nhỏ, nhưng đã quyết tâm thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau.

Anh Nguyễn Sơn Lâm (phải) và nhạc sĩ Hà Chương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để đi đến thành công trong buổi giao lưu với các học sinh.
Anh Nguyễn Sơn Lâm (phải) và nhạc sĩ Hà Chương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để đi đến thành công trong buổi giao lưu với các học sinh.

Trước hàng trăm học sinh, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình để vươn tới thành công. Cả Sơn Lâm và Hà Chương cùng là những người khiếm khuyết cơ thể, nhưng không gục ngã số phận, đã vượt qua những khó khăn để đạt được ước mơ của mình.

Chia sẻ của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm tại buổi giao lưu

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm bày tỏ, do bị khuyết tật ở chân nên anh không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Nhưng anh nghĩ rằng, nếu mình có quyết tâm thì mình sẽ vượt qua được thử thách đó, kiên trì tập luyện để đến một ngày có thể đứng lên được bằng chính đôi chân của mình.

“Trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã, và xung quanh chúng ta không có hết. Lúc đó, đừng kêu ca, đừng khóc lóc, đừng phàn nàn, đừng đỗ lỗi, mà hãy hiên ngang đứng lên bằng chính đôi chân của mình để xứng đáng với việc được sinh ra trên đời này, sống cuộc sống hạnh phúc, thành công và giá trị”, diễn giả Sơn Lâm chia sẻ thông điệp đến các học sinh.

Anh Nguyễn Sơn Lâm dù bị tật 2 chân và cao chỉ khoảng 90 cm, nhưng anh đã chinh phục được đỉnh núi Phanxipăng.
Anh Nguyễn Sơn Lâm dù bị tật 2 chân và cao chỉ khoảng 90 cm, nhưng anh đã chinh phục được đỉnh núi Phanxipăng.

Còn nhạc sĩ Hà Chương, thông qua âm nhạc, nhạc sĩ cũng gửi gắm đến các học sinh hãy theo đuổi, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Dù bất cứ hoàn cảnh nào thì sự lạc quan, quyết tâm, niềm tin... sẽ là những hành trang góp phần để các em đi đến thành công.

Nhạc sĩ Hà Chương không chỉ truyền thông điệp thành công, mà còn truyền cảm hứng âm nhạc đến các học sinh khi anh có màn biểu diễn rất sôi động.
Nhạc sĩ Hà Chương không chỉ truyền thông điệp thành công, mà còn truyền cảm hứng âm nhạc đến các học sinh khi anh có màn biểu diễn rất sôi động.

Bà Ngô Thị Bích Ngọc - Giám đốc Mobifone Bạc Liêu chia sẻ, chương trình “Đánh thức khát vọng” với mong muốn mang đến một thông điệp “đánh thức” niềm yêu thích, sự đam mê của các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Theo bà Ngọc, đây là một chương trình rất thiết thực, có ý nghĩa khi có thể đi đến các trường học, từng các em học sinh tham gia. Với việc truyền cảm hứng của các diễn giả có tiếng tăm, sẽ góp phần định hướng cho các em định hình được một con đường mà các em lựa chọn để thành công.

Chia sẻ với PV Dân trí sau buổi giao lưu, nhiều em học sinh trường THPT Lê Thị Riêng cho rằng, được tận mắt thấy những diễn giả bị khuyết tật, không lành lặn như những người khác, nhưng đều là những người có nghị lực nên các em rất nể phục.

Qua đó, các em được trực tiếp nghe các diễn giả truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, đối với các em là rất bổ ích. Các em nhận thấy có rất nhiều điều cần học hỏi và theo gương để có thể vượt qua những khó khăn, để có một tương lai thành công hơn.

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục