Tiền Giang:

Điều tra vụ học sinh lớp 8 kêu giang hồ đến trường thanh toán bạn

(Dân trí) - Ngày 4/4, nguồn tin từ Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tiến hành truy bắt hai đối tượng đến tận cổng trường THCS Xuân Diệu tấn công bằng dao, ống sắt khiến 1 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 1/4, Trần Bảo Trọng (SN 1995) và Nguyễn Phi Long (SN 1997, có một tiền án) cùng ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho mang theo dao bấm, ống sắt đến trước cổng trường THCS Xuân Diệu để ra tay đánh P. K. A. (SN 2001, đang học lớp 8 trường THCS Xuân Diệu). Lát sau, A. và bạn là L.T.P. (SN 1999) vừa ra khỏi cổng trường thì bị Trọng và Long dùng hung khí tấn công. A. bỏ chạy nên chỉ bị thương nhẹ, riêng P. bị 2 đối tượng dùng dao bấm đâm 7 nhát phải nhập viện để điều trị vết thương.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh người nhờ 2 đối tượng Trọng và Long đến thanh toán A. là N.M.Th. (SN 2001) học sinh lớp 8, trường THCS Xuân Diệu.

Trường THCS Xuân Diệu, nơi xảy ra sự việc
Trường THCS Xuân Diệu, nơi xảy ra sự việc

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Th. lên Facebook bình luận chê hình nhóm bạn chung lớp với A. Vì vậy 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được Ban giám hiệu trường can thiệp kịp thời.

Đến tối 1/4, Th. điện thoại cho 1 người bạn tên H. nói là bị đánh nên nhờ giang hồ đến trường thanh toán nhóm của A. Sau đó  H. điện cho 2 đối tượng Trọng và Long mang hung khí đến trường thanh toán A. và người bạn tên P. khi cả 2 vừa ra khỏi cổng trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục tiền hành điều tra, làm rõ và truy bắt 2 đối tượng Trọng, Long.

Minh Giang – Nguyễn Hồng