Doanh nghiệp - Nhà trường khéo kết hợp, SV có thể lập nghiệp ngay từ khi chưa ra trường

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, FPT Software (đơn vị thành viên trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm của FPT) đã trao tặng trang thiết bị phòng thực hành máy tính cho Trường. Cụ thể, FPT Software đã trao tặng 45 bộ máy tính, 01 máy chiếu và một số trang thiết bị khác phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên với tổng giá trị là 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ Trao tặng, Tổng Giám đốc FPT ông Bùi Quang Ngọc, cựu giảng viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội khẳng định: “FPT luôn mong muốn hợp tác và hỗ trợ ĐH Bách Khoa trong hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu phát triển, đặc biệt là về các công nghệ mới như IoT, S.M.A.C. Nếu nhà trường và doanh nghiệp khéo kết hợp thì sinh viên hoàn toàn có thể lập nghiệp ngay từ khi chưa ra trường. Chẳng hạn như Tổng Giám đốc FPT Software Hoàng Việt Anh, cựu sinh viên K36 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, vào FPT với vị trí sinh viên thực tập từ năm thứ 2 và ngay trong quá trình thực tập đã được cử đi Tp.HCM để triển khai dự án cho khách hàng”.

FPT luôn mong muốn hợp tác và hỗ trợ ĐH Bách khoa Hà Nội trong hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu phát triển, đặc biệt là về các công nghệ mới như IoT, S.M.A.C.
FPT luôn mong muốn hợp tác và hỗ trợ ĐH Bách khoa Hà Nội trong hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu phát triển, đặc biệt là về các công nghệ mới như IoT, S.M.A.C.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Trường rất tự hào khi trong thành công của FPT, một tập đoàn mạnh và có tên tuổi, có sự đóng góp lớn của các cựu cán bộ, sinh viên trường Bách Khoa. Trường mong muốn, hai bên không chỉ hợp tác trong việc đào tạo sinh viên liên quan đến lĩnh vực phần mềm mà còn có thể hợp tác trong việc nghiên cứu đón đầu một số mảng công nghệ”.

Tại FPT, 12% cán bộ công nghệ, kỹ thuật xuất thân từ ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt, trong số 1.300 cán bộ quản lý (cấp phòng trở lên), cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất là 26%. Hàng năm, có khoảng 150 sinh viên của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội được gửi vào thực tập tại FPT Software.

Trong thời gian qua, FPT nói chung và FPT Software nói riêng cũng đã có nhiều hoạt động hợp tác với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội như tổ chức các hoạt động tham quan công ty, các hội thảo định hướng nghề nghiệp, các chương trình ngoại khóa khác để trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên: Opendoor Day, CEO Talk với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu FPT Software….Hay đưa ra các chương trình đào tạo công nghệ mới theo chủ đề S.M.A.C, các công nghệ nhúng và IoT, vi mạch, trong năm học 2015 - 2016 đã đào tạo gần 200 sinh viên.

Nếu nhà trường và doanh nghiệp khéo kết hợp thì sinh viên hoàn toàn có thể lập nghiệp ngay từ khi chưa ra trường.
Nếu nhà trường và doanh nghiệp khéo kết hợp thì sinh viên hoàn toàn có thể lập nghiệp ngay từ khi chưa ra trường.

FPT, FPT Software xem việc hợp tác với các trường ĐH/CĐ trên toàn quốc là một trong những kênh quan trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường nhân lực CNTT nói chung và cho chính công ty nói riêng. Trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động hợp tác hiện có, FPT Software cũng sẽ xem xét triển khai chương trình trao tặng trang thiết bị phòng thực hành máy tính cho một số trường ĐH/CĐ đào tạo CNTT trọng điểm trên toàn quốc.

FPT đã và đang nỗ lực hướng đến mục tiêu 100.000 người. Do đó, ước tính trong giai đoạn 2016 - 2020, FPT sẽ cần tuyển khoảng 50.000 nhân sự ở nhiều vị trí, từ sinh viên thực tập, quản lý tới lãnh đạo cấp cao trong các khối ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế,...Trong đó, FPT Software, đơn vị thành viên của FPT, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất. Riêng từ nay đến hết năm 2016, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án từ thị trường nước ngoài, FPT Software cần tuyển 1.500 người.