Được tuyển thẳng ĐH Y, nữ sinh Nam Định đỗ thủ khoa khối B ĐHQGHN

(Dân trí) -Dù đã được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội, nhưng vì muốn thử sức mình nên em Phan Thị Hồng Hải đã đăng ký dự thi khối B ĐH Quốc gia Hà Nội. Và kết quả thật mỹ mãn khi Hồng Hải đỗ thủ khoa khối B với số điểm 29 (làm tròn).

Vốn học chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), lên lớp 11, em Phan Thị Hồng Hải mới chuyển sang tìm hiểu sâu về môn Sinh học, cũng trong năm đó, em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Gặp Hồng Hải tại nhà riêng khi em mới biết kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH, chúng tôi có thể cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, tự hào dâng tràn trong gia đình em. Ấn tượng đầu tiên về cô thủ khoa là nụ cười dễ thương, thân thiện và lễ phép.

Hồng Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, mẹ vốn là giáo viên nên từ nhỏ Hồng Hải đã được bố mẹ định hướng trong quá trình học tập. Cũng trong 12 năm học, Hải luôn là học sinh giỏi toàn diện và đạt rất nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia.

Bảng thành tích học tập của Hồng Hải trong 3 năm học cấp ba.
Bảng thành tích học tập của Hồng Hải trong 3 năm học cấp ba.

Hồng Hải tâm sự: “Lúc thi vào cấp 2, thì điểm môn Văn của em lại cao hơn môn Toán, nên em được xếp vào lớp chuyên Văn, nhưng sau đó em chuyển sang lớp Toán. Đến lớp năm lớp 11, thì em chuyển sang tìm hiểu về môn Sinh và cảm thấy có sức hút và hứng thú với bộ môn này”.

Sau khi chuyển sang bộ môn Sinh học, Hồng Hải đã giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với bộ môn này và được Trường ĐH Y Hà Nội xét tuyển thẳng vào trường. Vì muốn thử sức mình, Hồng Hải đã quyết định đăng ký dự thi khối A ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, khối B ở ĐH Quốc gia Hà Nội.

Khi kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 diễn ra, vì lo sức khỏe của con, bố mẹ Hồng Hải đã khuyên con gái không dự thi, nếu thử sức thì nên thi một trường. Sau khi có đề bài, Hải cũng tự mình bấm giờ làm bài thi và kết quả cũng khá cao.

Với tổng điểm thi đại học là 28,75 (trong đó Toán 9,5 điểm; Sinh học 9,75 điểm và Hóa 9,5 điểm), Hồng Hải cho biết em không quá bất ngờ với kết quả này, khi làm bài thi xong, về nhà em tính lại điểm của 3 môn thì cũng không lệch. Em chỉ tiếc là môn Sinh không đạt được kết quả tuyệt đối.

Nói về cơ duyên đưa mình đến với bộ môn Sinh học, Hồng Hải cho biết: “Ước mơ lớn nhất của em là được làm bác sỹ, vì vậy mà em chuyển sang bộ môn Sinh, hơn nữa sau khi tìm hiểu về môn Sinh em thấy hiểu rõ hơn và thấy được rất nhiều điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Để có được kết quả tốt về bộ môn Sinh học, ngoài động viên, giúp đỡ của bố mẹ và các thành viên trong gia đình, em còn được được cô Trần Thị Thanh Xuân - cô giáo giảng dạy em trong đội tuyển Sinh học động viên và giúp đỡ em rất nhiều trong kiến thức cũng như cuộc sống”.

Thủ khoa Hồng Hải (
Thủ khoa Hồng Hải (thứ hai, bên trái) chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái.

Chia sẻ về phương pháp học, Hồng Hải cho biết, phải vạch ra cho mình một phương pháp học cơ bản: "Môn học nào cũng vậy, nên đọc kỹ lý thuyết và áp dụng một cách có hệ thống vào thực tế. Trên lớp nên chú ý các thầy cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu thì nên hỏi thầy cô ngay. Ngoài ra nên đọc thêm nhiều loại sách tham khảo khác và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet”.

Đam mê môn Sinh, nhưng Hồng Hải cũng không bỏ bê các môn khác, hầu hết các môn điểm của em đều rất cao. Ngoài giờ học trên lớp, em chỉ học từ 7h tối đến 11h rồi nghỉ, hôm nào có kỳ thi thi tập trung ôn muộn thêm một chút”.

Những lúc mệt mỏi, Hải thường xem tivi cùng gia đình, tâm sự với mẹ, hay lướt web đọc báo, đọc truyện tranh, rồi sau đó mới tiếp tục học bài tiếp. Ngoài việc học, những lúc rảnh rỗi, Hải thường giúp bố mẹ làm việc nhà, hay chỉ bảo đứa em út học tập.

Chú Phan Văn Tịnh - bố em Hồng Hải tâm sự: “Ở nhà Hải là đứa ngoan ngoãn, nhưng cũng khá nhút nhát, rụt rè. Tính cháu nó vốn ham học, mặc dù gia đình thì bố mẹ đi suốt, nhưng cũng luôn tạo điều kiện cho các con có thời gian tập trung việc học hành”.

Gia đình Hồng Hải có 3 chị em, hiện nay người chị đầu đã tốt nghiệp ĐH và có công việc ổn định, Hải chuẩn bị bước vào giảng đường ĐH, còn người con gái út cũng vừa thi vào cấp ba với số điểm 44. Cũng trong năm vừa qua, gia đình Hồng Hải được tôn vinh là Gia đình hiếu học của tỉnh Nam Định.

Lúc rảnh rỗi, Hồng Hải chỉ bảo em gái học bài.
Lúc rảnh rỗi, Hồng Hải chỉ bảo em gái học bài.

Khi nhìn vào bảng thành tích học tập so với thân hình nhỏ nhắn của cô học trò thành Nam, có lẽ không ít người trầm trồ thán phục: 12 năm liền học sinh Giỏi, giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 4, giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 5, giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học lớp 11…, đỗ thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) với 29 điểm.

Hồng Hải tâm sự: “Để có kết quả ngày hôm nay, thì với em, gia đình là động lực để cố gắng. Bố mẹ em luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trinh học tập. Bên cạnh đó, thầy cô giáo, bạn bè đã luôn giúp đỡ, ủng hộ em trong suốt quá trình học, em rất cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn”.

Đức Văn - Duy Tuyên