Hội Khuyến học quận Hải Châu (TP Đà Nẵng):

Gần 50% gia đình đạt gia đình hiếu học

(Dân trí) - Trong năm 2014, Hội Khuyến học quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đề nghị Chủ tịch UBND các phường công nhận 21.453 gia đình đạt 3 tiêu chí Gia đình hiếu học, chiếm 67% so với gia đình đăng ký và chiếm 49,7% so với tổng gia đình thường trú trên địa bàn.

Sáng 16/1, Hội Khuyến học quận Hải Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014, đề ra nhiệm mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2014, lãnh đạo Hội Khuyến học 13 phường đã kiên trì vận động thành lập 319 chi hội khu dân cư theo chi bộ, chiếm 94% so với khu dân cư có chi bộ. Các chi hội khuyến học các trường từ tiểu học đến THCS, các chi hội cơ quan, một số chi hội các đoàn thể vẫn duy trì hoạt động đã góp phần đưa phong trào thi đua khuyến học trên địa bàn phát triển.

Hội Khuyến học các phường cũng đã vận động 2.556 gia đình đăng ký Gia đình hiếu học, đưa tổng số gia đình đăng ký trên địa bàn quận lên 32.802 gia đình, chiếm 76% so với tổng số gia đình thường trú. Trong đó, Hội đã đề nghị chủ tịch UBND các phường công nhận 21.453 gia đình đạt 3 tiêu chí Gia đình hiếu học, chiếm 67% so với gia đình đăng ký và chiếm 49,7% so với tổng gia đình thường trú trên địa bàn.

Tại các buổi phát động Tháng khuyến học, Hội Khuyến học 13 phường đã vận động bảo trợ, hỗ trợ học bổng và khen thưởng trực tiếp cho hàng ngàn học sinh với tổng số tiền hơn 1.498 triệu đồng. Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học trên toàn quận năm 2014 tăng gần gấp đôi so với năm ngoái với tổng số tiền hơn 3.656 triệu đồng.

Dịp này, Hội Khuyến học quận Hải Châu đã vinh dự được nhận 10 kỷ niệm chương và 5 bằng khen (3 tập thể, 2 cá nhân) của Trung ương Hội Khuyến học vì sự nghiệp khuyến học.

Khánh Hồng