Gần 5000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào ĐH Quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Sáng nay (7/7), ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực với gần 5000 thí sinh tham gia tại 3 cụm thi TPHCM, Quy Nhơn và Cần Thơ. Kỳ thi này sẽ chọn ra 2500 suất vào năm trường thành viên của ĐH này.

Tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM sáng nay (7/7) rất đông thi sinh đến dự thi Đánh giá năng lực
Tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM sáng nay (7/7) rất đông thi sinh đến dự thi Đánh giá năng lực

Cụ thể, có 4891 thí sinh thi tại 3 cụm, trong đó hai điểm thi tại TPHCM là trường ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học tự nhiên có 4155 thí sinh thi; cụm Quy Nhơn 415 thí sinh và cụm Cần Thơ 321 thí sinh.

Tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên, dù trước đó ĐHQG TPHCM căn dặn không được mang theo Atlat, bảng tuần hoàn hoá học nhưng vẫn có thí sinh mang vào. Ngay sau đó, các giám thị yêu cầu thí sinh mang những tài liệu này để bên ngoài hành lang.

Ngoài thí sinh ở TPHCM, nhiều em đến từ các tinh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre... đến dự thi
Ngoài thí sinh ở TPHCM, nhiều em đến từ các tinh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre... đến dự thi

Đặc biệt, nhiều thí sinh chia sẻ tham dự kỳ thi này để thử thách năng lực của mình. Thí sinh Xuân Trang, ở TPHCM cho biết muốn thi vào ĐH Bách khoa TPHCM nên đăng ký tham dự kỳ thi này. “Mặc dù em đã đăng ký xét tuyển bằng hình thức kết quả thi THPT quốc gia nhưng em muốn tham gia thử kỳ thi năng lực này để tạo cho mình thêm một cơ hội”, nữ sinh này chia sẻ.

Cán bộ điểm thi hướng dẫn thí sinh đến phòng thi
Cán bộ điểm thi hướng dẫn thí sinh đến phòng thi

Trong khi đó, thí sinh Anh Vũ, ở quận Phú Nhuận (TPHCM) thì cho biết không cảm thấy lo lắng trước buổi thi này. “Em đã đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia rồi nhưng thi thêm để biết. Dù kết quả như thế nào thì em cũng thấy không áp lực lắm, chỉ là thêm cơ hội xét tuyển vào đại học mà thôi”, nam thí sinh nói.

Tương tự, nhiều thí sinh ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bến Tre cũng có mặt sớm để dự thi.

Đồng thí sinh có mặt trước phòng thi làm thủ tục
Đồng thí sinh có mặt trước phòng thi làm thủ tục

Các thí sinh dự thi sẽ nhận được 120 câu hỏi trắc nghiệm và làm bài trong 150 phút. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết “Thí sinh không cần phải ôn luyện vì nội dung đề là bao gồm kiến thức chuẩn của 3 năm học. Đề cung cấp các dữ liệu, yêu cầu của đề đưa ra với thí sinh là dựa vào đó để xử lý các vấn đề mà đề đưa ra. Chúng tôi yêu cầu thí sinh phải đọc, hiểu và phân tích các dữ liệu đưa ra”.

Như kỳ thi THPT quốc gia, giám thị cũng kiểm tra hồ sơ thí sinh trước khi vào phòng
Như kỳ thi THPT quốc gia, giám thị cũng kiểm tra hồ sơ thí sinh trước khi vào phòng

Tuy nhiên, đề và đáp án kỳ thi này sẽ không được ĐHQG TPHCM công bố. Dự kiến, kết quả thi sẽ được báo về cho các thí sinh biết trước ngày 17/7.

Ghi nhận tại các phòng thi, dù trải qua kỳ thi THPT quốc gia nhưng vẫn đông đủ thí sinh có mặt thử năng lực để tranh suất vào ĐH Quôc gia
Ghi nhận tại các phòng thi, dù trải qua kỳ thi THPT quốc gia nhưng vẫn đông đủ thí sinh có mặt thử năng lực để tranh suất vào ĐH Quôc gia

Điều đặc biệt ngay sau buổi thi này nếu trường hợp thí sinh đã đăng ký và tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực nhưng chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/nhóm ngành thuộc các trường đại học thành viên của ĐHQG TPHCM thì có thể đăng ký trực tiếp tại điểm thi ngay sau khi kết thúc buổi thi.

Nhiều thí sinh cho biết không thấy áp lực trước kỳ thi này, thay vào đó đây chỉ là một cơ hội để xét tuyển vào đại học
Nhiều thí sinh cho biết không thấy áp lực trước kỳ thi này, thay vào đó đây chỉ là một cơ hội để xét tuyển vào đại học

Theo ĐHQG TPHCM, chỉ tiêu tuyển sinh từ kỳ thi này khoảng 2.500 em, trong đó trường ĐH Bách khoa tuyển 10% chỉ tiêu; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển tối đa 12%; Trường ĐH Kinh tế - Luật tuyển tối đa 10%; Trường ĐH Khoa học tự nhiên tuyển tối đa 20%; Trường ĐH Công nghệ thông tin tuyển 15% chỉ tiêu;Trường ĐH Quốc tế 10%.

Lê Phương