Hà Tĩnh:

Gặp chàng thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân mê truyện trinh thám

(Dân trí) - Với số điểm 28,55 Trần Dũng Lộc (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã trở thành 1 trong 4 thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân trong mùa tuyển sinh 2018.

Sinh ra trong gia đình có ông ngoại và mẹ làm trong ngành công an, nhưng từ nhỏ Dũng Lộc định hướng mình theo ngành Y. Lên lớp 10, dự định của Lộc thay đổi khi tiếp xúc với cuốn truyện trinh thám đầu tiên mang tựa đề “Hẹn với thần chết” của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie.

Những vụ án kỳ bí, những màn đấu trí nghẹt thở giữa thiện – ác lôi cuốn Lộc từ lúc nào. Càng say mê với thể loại này Lộc càng tìm đọc các tác phẩm của nhiều tác giả như: Conan Doyle, Sydney Sheldon, Ellery Queen, Stefan Wolf…. Trong các tác phẩm đã đọc, Lộc ấn tượng nhất là cuốn “Tấn bi kịch X” của nhà văn Ellery Queen.

Trần Dũng Lộc - thủ khoa khối A1 trường Học viện Cảnh sát nhân dân
Trần Dũng Lộc - thủ khoa khối A1 trường Học viện Cảnh sát nhân dân

“Điều hấp dẫn em ở các cuốn truyện trinh thám chính là sự logic của nó. Đặc biệt em rất thích các tình tiết ẩn, nó được tác giả cố ý viết ra nhưng người đọc ít chú ý đến. Phải rất tinh ý mới nhận ra được. Đến khi kết truyện người đọc mới ngỡ ngàng lật lại và thấy rất thú vị vì nó hiện ra trước mặt mà bản thân mình không phát hiện. Có khi vừa đọc mà mình như nhập vai cùng nhân vật, cùng thử suy đoán cái kết cuối cùng. Nhưng không bao giờ đúng cả. Em nghĩ đó chính là sự hấp dẫn của tác phẩm vì khiến độc giả đi từ bất giờ này đến bất ngờ khác, cái kết chính là cao trào của bất ngờ ấy”, Lộc hào hứng chia sẻ.

Cũng chính từ đó, ước mơ trở thành một điều tra viên dần nhen nhóm trong Lộc.

Để hoàn thành ước mơ của mình, Lộc đã xác định sẽ thi vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mùa tuyển sinh 2018, Lộc đăng ký xét tuyển khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Số điểm các môn thi lần lượt của Dũng là Toán 9, Vật Lý 9,5 và tiếng Anh 9,8 điểm. Tổng 3 môn thi Lộc đạt 28,3 điểm (cộng 0,25 điểm ưu tiên tổng 28,55).

Theo bảng xếp hạng toàn quốc khối A01, Lộc xếp thứ 12, sau đó, 9 thí sinh ở Hà Giang xếp trên bị đánh tụt điểm do liên quan đến gian lận thi cử nên Lộc được xếp lên hàng top 3.

Không chỉ học giỏi Lộc còn là một cán bộ lớp năng động. Với thành tích của mình, Lộc đã được kết nạp Đảng ngay tại trường.
Không chỉ học giỏi Lộc còn là một cán bộ lớp năng động. Với thành tích của mình, Lộc đã được kết nạp Đảng ngay tại trường.

Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Lộc cho rằng: Đối với môn Toán và Vật lý cần nắm kiến thức trong sách giáo khoa vì chỉ cần nắm vững thì đã có thể đạt được điểm, bám sát đề minh họa để nắm cấu trúc. Ngoài ra, muốn đạt điểm tuyệt đối thì cần phải tìm tòi các kiến thức bên ngoài như internet, các sách tham khảo, nâng cao, các bộ đề của các trường…

Nhận xét về cậu học trò của mình, thầy Lê Phi Hùng, giáo viên dạy toán lớp 12 Toán 1 (trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đánh giá: Lộc là học sinh chăm chỉ, có khả năng tự học rất cao và có tư duy đặc biệt về bộ môn Toán.

Suốt 3 năm cấp 3, Dũng Lộc đã giành được nhiều giải cao về Toán cấp tỉnh như: giải Nhì Toán năm lớp 10, 12; giải Ba Toán năm lớp 11…

Đối với bộ môn Tiếng Anh, Lộc bắt đầu tập trung ôn luyện vào năm lớp 11 sau khi biết thông tin Học viện Cảnh sát nhân dân không nhận khối A nên Lộc quyết định sẽ thi khối A1 (Toán, Lý, Anh).

3

Bà ngoại chính là người gần gũi nhất với Lộc

Phương pháp học của Lộc rất đơn giản, mỗi ngày ngoài ngữ pháp Lộc đều tích lũy cho mình 10 từ mới. Trước khi đi ngủ, Lộc đều nhẩm lại 10 từ mới, và sáng mai trước khi ra khỏi giường em nhẩm thuộc lại. “Một lần tình cờ em đọc được một mẹo vặt trên mạng giúp học tốt tiếng Anh là hãy liên tưởng đến các hình ảnh minh họa. Em đã áp dụng và thấy đó là một phương pháp rất hiệu quả”, Lộc chia sẻ thêm. Chính nhờ phương pháp học hiệu quả mà kỳ thi vừa qua, môn Tiếng Anh, Dũng Lộc đạt số điểm gần như tuyệt đối 9,8.

Thời gian nghỉ hè này, Dũng Lộc đang dành thời gian theo học lớp nghe – nói tại Trung tâm Anh ngữ. Dũng chia sẻ: “Trong quá trình học, em chỉ tập trung vào ngữ pháp để thi nên khả năng nghe nói còn chưa được tốt. Tranh thủ thời gian nghỉ hè chờ kết quả em muốn trau dồi thêm kỹ năng nghe nói để giao tiếp với người nước ngoài”. Dũng cũng bật mí thêm, việc thành thạo thêm một ngôn ngữ cũng bổ trợ rất nhiều cho công việc mơ ước sau này của em.

Phượng Vũ