Gia cảnh éo le của 5 chị em hiếu học

(Dân trí) - Cả gia đình đều do một tay chị chèo lái, vậy mà dường như giờ đây cuộc sống của các con chị và người chồng mắc chứng bệnh thần kinh đang rơi vào vực thẳm khi không may trong trận bão lũ vừa qua chị đã bị rắn độc cắn.

Đó là hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh chị Ngô Văn Thắng - Nguyễn Thị Tam sống bằng nghề làm ruộng ở xóm Sông Hoành, xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà - Hà Tĩnh). Vì anh Thắng bị bệnh thần kinh không ổn định từ nhỏ nên mọi sinh hoạt trong gia đình với 5 đứa con đều do một mình chị Tam chèo lái. Chị ngày ngày bươn chải kiếm tiền nuôi các con ăn học vậy nhưng quanh năm cả nhà không mấy khi có bữa cơm no.

Thương cha mẹ, 5 anh em trong gia đình đều bảo ban nhau học hành và phụ giúp mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Em Ngô Thị Biển học lớp 11 Văn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là học sinh giỏi tỉnh nhiều năm liền, hiện là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia; em Ngô Thị Hà - lớp 10 B3 trường THPT Lê Quý Đôn; Ngô Thị Giang - lớp 7E trường THCS Lưu - Vĩnh - Bắc Sơn; Ngô Thị Xanh - lớp 4C và Ngô Văn Quyết - lớp 2C trường Tiểu học Thạch Vĩnh đều là học sinh tiên tiến, xuất sắc, được thầy cô, bạn bè, làng xóm mến phục.

Gia cảnh éo le của 5 chị em hiếu học - 1

5 chị em trong căn nhà xiêu vẹo, đổ nát.
 
Cuộc sống tưởng như đã tạm ổn, nếu như trận mưa lũ vừa qua chị Tam không bị rắn độc cắn. Hiện chị đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu... vậy nhưng vì  nhà nghèo quá nghèo nên việc chạy chữa cho mẹ, việc học hành của các em giờ đây dường như không còn tia hy vọng.

Tâm sự với chúng tôi, em Ngô Thị Biển nghẹn ngào: "Năm học này, 5 chị em cháu đều đang nợ tiền đóng góp ở trường. Bố cháu được người ta thương tình đưa vào miền Nam phụ hái cà phê thuê. Nhưng mới đi được mấy ngày thì mẹ vào viện, lại phải quay về"…

Mong rằng, hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Tam sẽ được cộng đồng quan tâm chung tay giúp đỡ; trước mắt là kịp thời cứu giúp chị qua cơn hiểm nghèo, đồng thời hỗ trợ và động viên các em có điều kiện thực hiện ước mơ tiếp tục đến trường.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Gia đình chị Nguyễn Thị Tam: xóm Sông Hoành - Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh
 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn
 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
 

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
Công Thành - Duy Thảo