Giáo sư Finn E. Kydland: Tôi chưa bao giờ cố gắng chỉ để đạt được giải Nobel!

(Dân trí) - “Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi làm những công trình nghiên cứu này để nhận được giải thưởng Nobel. Theo tôi, nếu bắt đầu một sự nghiệp, một công trình nghiên cứu mà nghĩ rằng mình sẽ giành giải Nobel thì thật là ngờ nghệch. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được nhận giải. Tôi chỉ cố gắng làm những điều mà mình muốn làm!” - Giáo sư Finn E. Kydland nói.

Sáng 14/5, Giáo sư Finn E. Kydland đã có buổi gặp mặt và cùng giao lưu trò chuyện với các cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Buổi trò chuyện thu hút gần 1.000 sinh viên tham dự.

Tại buổi trò chuyện, Giáo sư Finn E Kydland (được trao giải Nobel Kinh tế năm 2004) đã chia sẻ về cuộc đời của mình trước và sau khi nhận giải Nobel đồng thời chia sẻ về một số chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế. Ông cho rằng: “Chúng ta sinh ra là ai, xuất thân từ đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã làm được những gì và đạt được những gì!”.


Giáo sư Finn E. Kydland giao lưu, trả lời những câu hỏi của sinh viên

Giáo sư Finn E. Kydland giao lưu, trả lời những câu hỏi của sinh viên

Trước câu hỏi của sinh viên về những điều cần tìm hiểu trong lĩnh vực kinh tế để áp dụng vào thực tế. Giáo sư Finn E. Kydland chia sẻ: “Có rất nhiều điều cần phải tìm hiểu nếu bạn đam mê lĩnh vực kinh tế. Kinh tế và đời sống có mối quan hệ mật thiết. Chính điều này làm cho kinh tế trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống”.

Sau buổi trò chuyện, GS Finn E. Kydland muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng: “Tôi không có bí quyết gì để đạt được giải Nobel. Chỉ là niềm đam mê, nỗ lực cố gắng cộng với một chút may mắn đã giúp tôi làm nên điều kì diệu. Chính vì vậy, chỉ cần mọi người cố gắng, nỗ lực làm những điều mình thích thì sẽ có ngày thành công!”.


Một sinh viên đặt câu hỏi cho GS Finn E. Kydland.

Một sinh viên đặt câu hỏi cho GS Finn E. Kydland.


Sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ của GS Finn E. Kydland.

Sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ của GS Finn E. Kydland.

Giáo sư Finn Erling Kydland sinh năm 1943, là nhà kinh tế học người Na Uy. Ông hiện là Giáo sư Kinh tế mang tên Henley tại Đại học California, Santa Barbara. Ông cũng giữ chức danh Giáo sư ưu tú mang tên Richard P. Simmons tại Trường Kinh tế Tepper thuộc Đại học Carnegie Mellon nơi ông nhận bằng tiến sĩ và một vị trí bán thời gian tại Trường kinh tế Na Uy (NHH). Kydland được trao giải Nobel Kinh tế năm 2004 (cùng với Edward C. Prescott) "cho những đóng góp của họ về kinh tế vĩ mô động: thời gian nhất quán của các chính sách kinh tế và động lực thúc đẩy chu trình kinh doanh".

Bạch Châu - Đại Dương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục