Hà Tĩnh:

Hãi hùng cảnh mái và trần phòng học tự đổ sập

(Dân trí) - Không có một tác động ngoại lực nào, thế nhưng một mái nhà của phòng học trường Tiểu học Cẩm Quan thuộc xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ đổ sập, làm cho hàng trăm phụ huynh và giáo viên ở đây lo lắng.

Sự việc xảy khoảng 5h30 sáng 22/2, trước giờ chuẩn bị cho buổi học đầu tuần, một bảo vệ của trường học đã phát hiện mái ngói và trần phòng học của lớp 1E thuộc trường Tiểu học Cẩm Quan có địa chỉ trên bị sập xuống nền nhà.

Hiện trường nơi ngói và trần phòng học đổ sụp (ảnh Mai Nguyễn)
Hiện trường nơi ngói và trần phòng học đổ sụp (ảnh Mai Nguyễn)

Nhanh chóng sự việc được báo lên giám hiệu trường và thông tin này được báo lên chính quyền xã và Phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên. Ghi nhận tại hiện trường thì một số gạch ngói đỏ của phòng học rơi xuống làm xuyên thủng lớp trần bằng nhựa phía bên dưới, rơi vương vãi trên bàn và sàn của lớp học

Nói về hiện tượng này thầy Võ Tá Huân, hiệu trưởng trường Tiểu học xã Cẩm Quan cho biết: Dãy nhà cấp 4 bị sập nguyên nhân là do thời hạn sử dụng quá lâu, mái và trần đã bị hư hỏng một số gỗ bị mối mọt nhưng qua mỗi năm tu sửa vẫn không phát hiện được. Đến 5h30 phút sáng ngày 22/2 thì xảy ra sự việc trên. Sau khi tiếp nhận sự việc tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục huyện”.

Ngói phòng học xuyên thủng cả trần nhựa (ảnh Mai Nguyễn)
Ngói phòng học xuyên thủng cả trần nhựa (ảnh Mai Nguyễn)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên chính quyền xã Cẩm Quan đã chỉ đạo trường cho học sinh lớp 1E chuyển bàn ghế sang học ở phòng chức năng. Lớp bên cạnh thì vẫn đang sử dụng được, nhưng cũng được chuyển sang phòng khác để bắt đầu sửa chữa lại.

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển hết tất cả học sinh lớp 1E sang phòng học kiên cố khác, một số lớp học khác cùng dãy nhà cũng được bố trí chỗ học khác. Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ huy động lực lượng tháo dỡ toàn bộ dãy nhà này để đảm bảo độ an toàn cho giáo viên và học sinh nơi đây”.

“Rất may sự việc xảy ra ngoài giờ học nên không ảnh hưởng đến học sinh. Dãy nhà này có 2 lớp học đã được xây dựng lâu rồi, khoảng hơn 30 năm. Hằng năm có tu bổ, sửa chữa, vì có trần nên nhiều lúc không biết gỗ bị mối mọt ở phía trên. Tối đa khoảng 20 ngày nữa dãy nhà sẽ được làm xong, chúng tôi sẽ không lợp ngói đỏ nữa mà thay lại loại ngói khác nhằm đảm bảo an toàn hơn”, ông Trung cho biết thêm.

Ngay sau khi biết được sự xuống cấp của dãy phòng học này hàng chục phụ huynh và cán bộ giáo viên ở địa bàn này đang “nơm nớp” lo sợ cho tính mạng của hàng chục học sinh ngày ngày phải học ở ngôi trường xuống cấp này.

Rất may vụ việc xảy ra trước giờ học nên không gây thiệt hại về người (ảnh Mai Nguyễn)
Rất may vụ việc xảy ra trước giờ học nên không gây thiệt hại về người (ảnh Mai Nguyễn)

Được biết trong khi xảy ra sự việc là trước buổi học đầu tuần nên không có ảnh hưởng đến học sinh, ngôi trường này cũng đã có kế hoạch vào năm 2017 - 2018 sẽ được xây dựng ở địa điểm mới, thế nhưng đến nay kinh phí địa phương đang rất khó khăn, nên việc xây ngôi trường ở địa điểm đúng quy hoạch là chưa thể. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên phía chính quyền địa phương và nhà trường sẽ tiếp tục cho tu sửa lại dãy nhà này trong thời gian sớm nhất.

Anh Tấn