Tổng kết chương trình:

“Hỗ trợ dinh dưỡng học đường”

(Dân trí) - Sáng nay 15/7, Bộ GD-ĐT tổng kết chương trình “Hỗ trợ dinh dưỡng học đường” cho HS tiểu học của 4 tỉnh vùng khó khăn. Được biết, kế hoạch cơ bản của dự án là cung cấp sữa và bánh bích quy dinh dưỡng, nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng cho HS tiểu học vùng khó khăn.

Năm học 2003 - 2004, Bộ GD - ĐT tiếp nhận dự án Bữa trưa học đường cho học sinh (HS) tiểu học với tổng kinh phí là 5 triệu đô la Mỹ. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2004 kéo dài đến tháng 5/2005. Nhưng do lý do thế giới có nhiều sự biến động, nên dự án gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí. Vì vậy năm học 2004 - 2005, dự án chỉ thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh  là Đồng Tháp, Long An, Bình Định và Bắc Kạn với trên 133 nghìn học sinh tham gia.

 

Năm học 2001 - 2002 dự án thí điểm tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và TPHCM, dự án gồm 2 pha, mỗi pha 499.000 đô la Mỹ. Năm 2002 – 2003, dự án thực hiện tại 6 tỉnh với 9,2 triệu đôla Mỹ. Chương trình hợp tác giữa Bộ GD - ĐT với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông qua Công ty Land Ó Lakes của Mỹ viện trợ không hoàn lại.

 

Được biết, Việt Nam có tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng vào loại cao nhất trong khu vực (khoảng 33,8%, số liệu điều tra năm 2000 của Bộ Y tế).

 

Hồng Hạnh