Quảng Ngãi:

Học bổng “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” tiếp sức học sinh Lý Sơn

(Dân trí) - Sáng ngày 16/3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo học khá, giỏi ở huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, 50 học sinh nhận bổng từ nguồn kinh phí của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do bà Trương Thị Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ nhiệm CLB. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và 10 quyển vở.

Bà Trương Thị Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước trực tiếp trao học bổng tại đảo Lý Sơn.
Bà Trương Thị Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước trực tiếp trao học bổng tại đảo Lý Sơn.

Trực tiếp về đảo Lý Sơn - quê hương Hải đội Hoàng Sa, bà Trương Thị Mỹ Hoa xúc động trước đổi thay của huyện đảo Lý Sơn. Điều đặc biệt, 7 học sinh Lý Sơn được Quỹ Vừ A Dính tài trợ học tập theo dự án “Chắp cánh ước mơ” (từ lớp 6 - 12), tất cả đều đạt thành tích học tập phổ thông loại Giỏi.


Học bổng Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu tiếp sức học sinh trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Học bổng Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu tiếp sức học sinh trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Bà Trương Thị Mỹ Hoa chia sẻ: “Mặc dù đảo Lý Sơn chịu nhiều thiếu thốn, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió nhưng tinh thần hiếu học nơi đây khiến tôi vô cùng khâm phục. Thông qua Quỹ Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ đến học sinh và tiếp sức cho người dân đảo Lý Sơn nhiều hơn nữa, góp phần động viên các ngư dân chúng ta an tâm vươn khơi bám biển quê hương ngoài khơi xa. Đối với chúng tôi, Lý Sơn mãi trong lòng của Tổ quốc thân yêu”.

Nhắc nhở đến thế hệ học sinh đất đảo tiền tiêu, bà Trương Thị Mỹ Hoa dặn dò: “Tất cả 7 anh chị được tài trợ học tập phổ thông ở TPHCM đều đạt kết quả giỏi, đồng thời đạt nhiều thành tích Olympic do TPHCM tổ chức. Qua đó, mong muốn các em học sinh hôm nay, hãy lấy chính tấm gương hiếu học của anh chị quê nhà, cố gắng vượt qua khó khăn và nỗ lực học tập tốt hơn”.

Nhân dịp về thăm đảo Lý Sơn, bà Trương Thị Mỹ Hoa tặng 100 suất quà (gồm mùng và trà) cho phụ nữ trên quê hương Hải đội Hoàng Sa nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Quỹ Vừ A Dính trao 60 suất học bổng đến học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Ba Tơ và Minh Long.

Hồng Long