Khánh Hòa:

Học sinh chui hầm đường sắt đến trường sau bão Damrey

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, hàng chục học sinh trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phải đi học bằng thuyền trên sông Cái và chui hầm đường sắt vì cầu gỗ Phú Kiểng được tháo dỡ do ảnh hưởng của bão Damrey (bão số 12).

Hàng chục học sinh đi học bằng thuyền, chui hầm đường sắt sau bão Damrey

Trưa ngày 13/11, ghi nhận tại khu vực bến sông, nhiều phụ huynh đã dùng thuyền để đưa con em mình và nhiều học sinh khác qua sông Cái đi học.

Theo cô Trương Thị Kim Liên, Hiệu trưởng trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), hiện có gần 150 em trong tổng số hơn 600 em của trường đang chịu ảnh hưởng bởi việc không có cầu, khiến việc đi đi học gặp khó khăn.

“Khi có thông tin không có cầu thì nhà trường đã cấm học sinh đi thuyền và chui hầm đường sắt. Đồng thời liên hệ với gia đình học sinh có kế hoạch đưa đón các em theo đường vòng”, cô Liên cho biết.

Trong khi đó, một lãnh đạo xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) xác nhận, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, địa phương đã tiến hành tháo dỡ cầu gỗ bắc qua sông Cái trên địa bàn trước lúc bão vào. Điều này khiến cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo này, hiện nay tỉnh chưa cấp phép cho đơn vị nào chuyên chở người qua sông tại khu vực cầu Phú Kiểng. Chỉ có một vài người dùng thuyền chở con em, người thân mình sang sông.

Trước mắt, địa phương đang đề nghị một khu du lịch mở lối đi gần đường sắt để cho các em qua lại thuận lợi. Hiện chưa có kế hoạch về việc lắp lại cầu gỗ vì còn theo dõi tình hình mưa bão.

Được biết, cầu gỗ Phú Kiểng dài khoảng 400 mét, bắc qua sông Cái Nha Trang (đoạn chảy qua xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang). Mỗi mùa mưa bão, cầu gỗ này thường bị nước lũ cuốn trôi hoặc được tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh học sinh ở Nha Trang đi học bằng thuyền và chui hầm tàu hỏa sau bão Damrey:

Học sinh chui hầm đường sắt đến trường sau bão Damrey - 1
Học sinh trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) chui hầm đường sắt đi học
Học sinh trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) chui hầm đường sắt đi học
Cầu gỗ Phú Kiểng dài khoảng 400m, bắc qua sông Cái Nha Trang
Cầu gỗ Phú Kiểng dài khoảng 400m, bắc qua sông Cái Nha Trang
Các em học sinh ngồi đợi bạn ở một góc cầu gỗ đã được tháo dỡ do bão số 12
Các em học sinh ngồi đợi bạn ở một góc cầu gỗ đã được tháo dỡ do bão số 12
Phụ huynh tranh thủ đưa học sinh đến trường bằng thuyền vì không có cầu
Phụ huynh tranh thủ đưa học sinh đến trường bằng thuyền vì không có cầu
Học sinh chui hầm đường sắt đến trường sau bão Damrey - 6
Mỗi mùa mưa bão đến, cầu gỗ Phú Kiểng bị cuốn trôi hoặc được tháo dỡ khiến việc sang sông đi học của học sinh gặp nhiều khó khăn
Mỗi mùa mưa bão đến, cầu gỗ Phú Kiểng bị cuốn trôi hoặc được tháo dỡ khiến việc sang sông đi học của học sinh gặp nhiều khó khăn
Hiện có gần 150 em trong tổng số hơn 600 em của trường THCS Cao Thắng đang chịu ảnh hưởng bởi việc không có cầu
Hiện có gần 150 em trong tổng số hơn 600 em của trường THCS Cao Thắng đang chịu ảnh hưởng bởi việc không có cầu
Học sinh chui hầm đường sắt đến trường sau bão Damrey - 9
Học sinh, thầy cô và người dân nơi đây tha thiết mong muốn một cây cầu kiên cố sớm được thi công, xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu qua lại của người dân đôi bờ
Học sinh, thầy cô và người dân nơi đây tha thiết mong muốn một cây cầu kiên cố sớm được thi công, xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu qua lại của người dân đôi bờ

Viết Hảo