Học sinh Huế trải nghiệm, khám phá di sản cố đô

(Dân trí) - Sáng 21/11 tại Đại Nội (TP Huế), chương trình tìm hiểu dành cho học sinh mang tên “Tìm về dấu xưa” đã diễn ra đầy hứng thú, giúp các em có cơ hội tự mình trải nghiệm, khám phá di sản Huế qua nhiều trò chơi bổ ích.

Chương trình là một trong những hoạt động được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Tại khuôn viên trước nhà hát cổ Duyệt Thị Đường trong Đại Nộis, rất đông học sinh trường THPT Nguyễn Huệ hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm tìm hiểu di sản Huế. Các em được mặc trang phục quân lính xưa trong cung, chơi các trò chơi lớn mang tính chất tập thể cao với các chủ đề xoay quanh về di sản Huế.

“Hoạt động ngoại khóa này giúp em hiểu biết thêm về di sản thế giới Quần thể di tích cố đô Huế - nơi mình sinh ra và lớn lên, em thấy hôm nay rất bổ ích”, em Nguyễn Trâm Anh chia sẻ.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa một cách bền vững.

Từ năm 2005, ngày 23/11 chính thức được lấy là “Ngày di sản văn hóa Việt Nam” với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các em học sinh được mặc trang phục quân lính xưa trong Hoàng cung Huế khi tham gia buổi ngoại khóa
Các em học sinh được mặc trang phục quân lính xưa trong Hoàng cung Huế khi tham gia buổi ngoại khóa
Các em học sinh giải mã những câu đố về cung đình Huế, đi tìm các bí mật ở tại Đại Nội trong cả buổi sáng 21/11
Các em học sinh "giải mã" những câu đố về cung đình Huế, đi tìm các bí mật ở tại Đại Nội trong cả buổi sáng 21/11
Hào hứng từ các trò chơi mang tính tập thể cao với khối lượng kiến thức văn hóa Huế lớn và đa dạng
Hào hứng từ các trò chơi mang tính tập thể cao với khối lượng kiến thức văn hóa Huế lớn và đa dạng
Hoạt động bổ ích nhằm nâng cao ý thức thế hệ trẻ tại Huế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa một cách bền vững
Hoạt động bổ ích nhằm nâng cao ý thức thế hệ trẻ tại Huế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa một cách bền vững

 

Phạm Công - Đại Dương