Học sinh, sinh viên Philippines phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp!

(Dân trí) - Nhận thấy vấn nạn ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, chính phủ Philippines đã quyết định ban hành điều luật “phủ xanh đồi trọc” như một điều kiện cần dành cho học sinh, sinh viên muốn tốt nghiệp.

Giống như nhiều nước đang phát triển khác, Philippines cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng rác thải xâm chiếm môi trường. Bên cạnh đó, nạn chặt phá rừng để xây dựng khu công nghiệp cũng khiến cho tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi làm biến đổi khí hậu và cướp đi môi trường sống của nhiều loài động vật.

Học sinh, sinh viên Philippines phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp! - 1

Được biết, Philippines là một trong những quốc gia bị tàn phá rừng nghiêm trọng nhất thế giới với tổng diện tích rừng giảm từ 70% xuống còn 20% trong thế kỷ XX. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến những trận lũ lụt, sạt lỡ đất trở nên nặng nề hơn, gây nhiều thiệt hại cho đời sống nhân dân.

Học sinh, sinh viên Philippines phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp! - 2

Để giảm thiểu vấn nạn ô nhiễm môi trường, các nhà chức trách ở Philippines đã ban hành điều luật "Di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường" dành cho học sinh và sinh viên đó là: Trồng ít nhất 10 cây xanh để ra trường đúng hạn.

Điều này được hy vọng sẽ góp phần chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu và tạo ra một truyền thống mới trong việc tốt nghiệp. Ngoài ra, nếu tuân thủ đúng quy định trên, một thế hệ sẽ trồng được 525 tỷ cây xanh, đây là con số khổng lồ trong việc cải thiện môi trường tại quốc gia này.

Học sinh, sinh viên Philippines phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp! - 3

Gary Alejano, người đại diện pháp luật và cũng là tác giả của đạo luật này cho biết: "Với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, 5 triệu học sinh tốt nghiệp trung học và gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, nếu sáng kiến này được thực hiện đúng cách, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ có ít nhất 175 triệu cây được trồng mỗi năm".

Ông còn khẳng định rằng, ngay cả khi tỷ lệ sống của cây xanh chỉ đạt mức 10% thì thế hệ tương lai vẫn được thừa hưởng 525 tỷ cây xanh từ đời ông cha để lại.

Học sinh, sinh viên Philippines phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp! - 4

Theo tìm hiểu, hoạt động “trồng cây gây rừng” này sẽ được thực hiện ở bất kỳ địa điểm nào bị thiếu hụt cây xanh, từ rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, phạm vi quân sự cho đến khu vực khai thác bị bỏ hoang.

Cây trồng được lựa chọn chủ yếu là thực vật bản địa vì có sức sống dẻo dai và phù hợp với khí hậu. Ngoài công dụng sản sinh Oxy và hấp thu khí Carbon, giới chức trách tại Philippines cũng hy vọng điều luật mới này sẽ giúp các thanh, thiếu niên ở đây nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Minh Nhật

Theo NS