Học sinh tiểu học tại Mỹ âm mưu đầu độc bạn

(Dân trí) - Trường tiều học Winterberry Charter School tại Anchorage, Mỹ mới đây đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu giết hại bạn học bằng cách đầu độc của 3 học sinh lớp 1 trong trường.

Học sinh tiểu học tại Mỹ âm mưu đầu độc bạn - 1

Kênh truyền hình địa phương KTVA dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan quản lý trường học tại Anchorage Heidi Embley cho biết âm mưu trên đã được phát hiện sau khi một học sinh trong trường nghe lén được 3 học sinh nói trên thảo luận về kế hoạch của mình và báo cho một giáo viên.

“Độ tuổi của những em học sinh lập ra kế hoạch đầu độc này là điều gây bất ngờ nhất cho mọi người. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào bởi sự việc đang trong quá trình điều tra. Đã có rất nhiều cuộc trò chuyện để các điều tra viên có thể hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra và cảm nhận của các em học sinh có liên quan”, bà Heidi trả lời trước kênh truyền hình KTVA.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường cũng tiết lộ kế hoạch đầu độc trên có liên quan tới việc sử dụng loại gel silica, một chất thường được tìm thấy bên trong các túi đồ ăn đóng gói để tránh làm thức ăn bị hỏng (thường được gọi là hạt hút ẩm tại Việt Nam). Chi tiết về kế hoạch trên vẫn chưa được làm sáng tỏ song dường như những học sinh này đã không biết một điều rằng loại gel silica hoàn toàn không phải là một chất độc.

“Những học sinh này đã mang những gói chứa gel silica tới trường và có ý định bỏ chúng vào bữa ăn trưa của một bạn học của mình. Những học sinh này nghĩ đây là một chất độc và kế hoạch trên chưa thực sự xảy ra.”, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Anchorage Jennifer Castro cho hay.

Cảnh sát cũng đã nói chuyện với các em học sinh liên quan và từ chối đệ trình bản cáo trạng liên quan tới âm mưu đầu độc của những em này.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ áp dụng biện pháp đình chỉ học tập đối với những em này song không nêu rõ thời gian bị đình chỉ là bao lâu. Một bức thư thông báo vể hành vi của các em cũng đã được gửi về gia đình.

Ban lãnh đạo trường Anchorage School District nhấn mạnh an toàn của các học sinh là ưu tiên hàng đầu và nhà trường sẽ giải quyết các mối nguy cơ đối với học sinh một cách vô cùng nghiêm túc.

Ninh Nhật (Tổng hợp)