Bình Định:

Học sinh xã khó khăn 2 năm chưa nhận tiền hỗ trợ học tập

(Dân trí) - Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định học sinh ở các địa phương điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập. Tuy nhiên, 2 năm nay nhiều học sinh ở trên địa bàn xã Ân Nghĩ (Hoài Ân, Bình Định) vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo đó, học sinh ở 3 thôn Phú Ninh, Nghĩa Điền,Nghĩa Nhơn của xã Ân Nghĩa được hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ năm học 2011 đến nay học sinh ở các thôn này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Trong khi đó, cùng xã nhưng Trường tiểu học số 1 Ân Nghĩa và Trường mầm non Ân Nghĩa đã nhận xong tiền hỗ trợ trong các năm 2011 và 2012 khiến phụ huynh bức xúc.

Hai năm nay, hàng trăm học sinh ở Trường THCS Ân Nghĩa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Hai năm nay, hàng trăm học sinh ở Trường THCS Ân Nghĩa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Ông Trần Văn L, (thôn Phú Ninh) khắng định 3 người con ông đang học ở Trường THPT Trần Quang Diệu và Trường THCS Ân Nghĩa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Mỗi lẫn họp phụ huynh, chúng tôi đều kiến nghị lên nhà trường nhưng chờ hoài vẫn không thấy.

Còn ông Nguyễn Hữu T, cùng ở thôn Phú Ninh có con đang học lớp 10 tại trường THPT Trần Quang Diệu cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo ông Trương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa cho biết, theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định thì học sinh ở 3 thôn đặc biệt khó khăn của xã gồm thôn Phú Ninh, Nghĩa Điền, Nghĩa Nhơn được hỗ trợ chi phí học tập nhưng do nhà trường chi trả.

Ông Trương Ngọc Điệp, hiệu trưởng Trường THCS Ân Nghĩa xác nhận, hiện nhà trường còn thiếu 245 triệu đồng nên chưa thế chi trả cho học sinh. Vừa rồi nhà trường đã làm việc với Phòng GD-ĐT huyện và Phòng LĐ-TB&XH huyện Hoài Nhơn đã hứa sẽ sớm cấp kinh phí để chi trả cho học sinh đầy đủ”.

Tương tự, Trường tiểu học số 2 Ân Nghĩa cũng đã làm thủ tục cho 326  học sinh với số tiền hơn 190 triệu nhưng vẫn chưa nhận được.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Tiến Sỹ, cán bộ văn phòng Chính sách xã hội huyện Hoài Ân cho biết, do kinh phí thiếu đang bổ sung nên chưa chi trả kịp thời cho học sinh. Ông Sỹ khẳng định: “Trong vòng đầu tuần tới khi Sở Tài chính gửi tiền về huyện thì sẽ trả dứt điểm cho học sinh”.  

Tuy nhiên, điều nhiều phụ huynh bức xúc vì trong cùng một xã có trường đã trả đầy đủ mà con em họ lại bị chi trả chậm tới hai năm liền.

Doãn Công