Trắc nghiệm:

Học tiếng Anh mỗi ngày: Những lỗi sai hay mắc với từ “Flower”

(Dân trí) - Đối với những người học tiếng Anh, từ “Flower” để chỉ các loại hoa nói chung có lẽ không còn gì xa lạ. Tuy nhiên, liệu chúng ta đã nắm vững được cách sử dụng cũng như những lỗi sai hay mắc với từ “Flower” chưa?

Thông qua bài học này, hãy cùng học cách diễn tả hoa bằng tiếng Anh:

“Flower” được biết đến phổ biến nhất dưới dạng một danh từ (noun) để chỉ một bông hoa hay các loài hoa nói chung:

VD: There is a flower on that table (Có một bông hoa trên cái bàn đó)

Danh từ “Flower” thuộc dạng danh từ đếm được (countable noun) vì vậy nó có thể được sử dụng để miêu tả nhiều bông hoa bằng cách thêm hậu tố “s” vào cuối danh từ:

VD: I would like to buy a bunch of flowers (Tôi muốn mua một bó hoa).

Trong văn nói tiếng Anh, người dùng thương hay nhầm lẫn giữa hai danh từ “Flower” (hoa) và “Flour” (Bột) khi cả hai danh từ này có cách phát âm tương tự nhau /ˈflaʊə/. Chính vì vậy, để phân biệt được hai từ này chúng ta cần phải dựa vào ngữ cảnh (context) của câu nói hoặc của cuộc hội thoại Hãy học cách phân biệt hai danh từ này thông qua ví dụ sau:

Flower (noun): Hoa

VD: She was ill so I sent her some flowers to cheer her up. (Cô ấy bị ốm nên tôi đã gửi cho cô ấy một số bông hoa để động viên cô ấy)

Flour (noun): Bột

VD: In a large bowl , mix together the flour, sugar and raisins. (Trong một cái bát lớn, trộn bột, đường và nho khô với nhau)

Hãy cùng tập luyện tập từ mới thông qua các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Minh Phương