Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Đặc cách, tuyển thẳng 33 thí sinh

(Dân trí) - Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, trường đã quyết định xét đặc cách vào trường 2 thí sinh khuyết tật và xét tuyển thẳng 31 thí sinh giỏi.

Hai thí sinh khuyết tật được đặc cách vào Học viện là thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Nội) bị liệt mềm hai chi dưới, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực và thí sinh Lê Xuân Bách (Phú Thọ) bị liệt cơ tăng tiến. Cả 2 thí sinh này đều đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ngành Công nghệ đa phương tiện.

Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương trong phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương trong phòng thi.

Theo kết quả điểm thi, Mai Phương đạt 17,5 điểm với điểm số 3 môn lần lượt là: 5,25; 6,5 và 5,75.
 
Kết quả điểm thi của Lê Xuân Bách đạt 21 điểm, điểm số 3 môn lần lượt là: 7,5; 6,5 và 7.
 

Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương trong phòng thi.
Thí sinh Lê Xuân Bách được sinh viên tình nguyện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cõng vào phòng thi.

Cũng trong mùa tuyển sinh này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xét tuyển thẳng đối với 31 thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với những trường hợp này, Học viện sẽ miễn học phí toàn bộ hoặc miễn giảm 50% cho các em. Ngay sau khi nhập học, các em sẽ được lựa chọn vào đội tuyển olympic của Học viện. 31 thí sinh này sẽ nhận được giấy báo nhập học sớm trong những ngày tới.

Theo lãnh đạo Học viện, năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn Học viện là 3.600, trên cơ sở kết quả điểm thi và phổ điểm bình quân, các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại Học viện sẽ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên với mục tiêu chú trọng chất lượng đầu vào, Học viện sẽ tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Dự kiến cũng sẽ có thể có gần 1.000 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 năm nay.

Hồng Hạnh