Hội Khuyến học trao tặng Kỷ niệm chương tới Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, 29/02/2016, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” tới bà Katherine Muller – Marin Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam vì sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của bà đối với sự nghiệp Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Kỷ niêm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” tới bà Katherine Muller – Marin Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Kỷ niêm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” tới bà Katherine Muller – Marin Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, GS – TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội đã đánh giá cao những đóng góp của bà Katherine Muller – Marin đối với sự nghiệp giáo dục và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Bà Katherine Muller – Marin là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Bà đã để lại những dấu ấn và hình ảnh đẹp thông qua những đóng góp quan trọng để Việt Nam được quốc tế công nhận nhiều di sản văn hóa phi vật thể và di sản thiên nhiên của thế giới.

Đồng thời, bà Katherine Muller – Marin là người bạn tâm huyết của Hội Khuyến học Việt Nam, gần 7 năm qua bà có nhiều đóng góp bằng những tư vấn, hỗ trợ trực tiếp có hiệu quả đối với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là tổ chức nhiều hội thảo giúp Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Xúc động trước tình cảm và sự tri ân của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, bà Katherine Muller – Marin đã xúc động chia sẻ tình cảm sâu sắc của bà đối với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam: “Vì tình yêu đối với Việt Nam, tôi đã coi Việt Nam như quê hương của mình, hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở Việt Nam, tôi vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” tôi sẽ không không bao giờ quên Việt Nam – quê hương thứ hai của mình, không quên tình cảm và mà lãnh đạo và các cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam đã dành cho tôi. Xin cảm ơn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, mong các bạn hãy coi tôi là một địa chỉ của người thân khi các bạn có dịp sang thăm Cu Ba và các nước Mỹ La Tinh – nơi tôi sẽ đến công tác trong thời gian tới”.

Lương Thanh Sở