Hơn 150 tham luận nóng sốt về đạo đức nhà giáo ngày nay

(Dân trí) - Đó là số lượng báo cáo tham luận của hơn 200 tác giả là các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước tại hội thảo "Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay".

Hội thảo khoa học quốc gia "Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" do trường Cán bộ Quản lý TPHCM tổ chức diễn ra sáng 8/6.
 
Các tác giả đặt ra các vấn đề nhức nhối như vai trò của đạo đức nhà giáo, thực trạng đạo đức nhà giáo, vai trò của các cấp quản lý giáo dục, các biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên...
 
Hơn 150 tham luận nóng sốt về đạo đức nhà giáo ngày nay - 1

Đại biểu tham gia hội thảo.

Cô Võ Diệu Thanh, Trường tiểu học B Chợ Vàm (Phú Tân, An Giang) đề cập thực trạng bố mẹ thì lo kiếm tiền, thầy cô thì chạy theo thi cử ảnh hưởng đến các ứng xử với con trẻ.

Cô giáo Võ Diệu Thanh phát biểu tại hội thảo đạo đức nhà giáo.

 
Hơn 150 tham luận nóng sốt về đạo đức nhà giáo ngày nay - 2

PGS. TS Trần Thị Mai Phương, ĐH Sư phạm Hà Nội: Đau xót khi phải đứng đây để nói về đạo đức nhà giáo.

 
Phát biểu của PGS. TS Trần Thị Mai Phương
 
“Giáo viên không được đánh học trò”
Hoài Nam