Thi tốt nghiệp THPT 2010:

Hơn 30.000 thí sinh thi Vật lý thay thế ngoại ngữ

(Dân trí) - Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, cả nước có khoảng 30.000 thí sinh dự thi môn Vật lý thay thế môn Ngoại ngữ trên tổng số 1,1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Bộ GD-ĐT cho phép học sinh thi tốt nghiệp được thi thay thế môn ngoại ngữ. Đây là chương trình dành cho đối tượng thí sinh không theo học hết chương trình ngoại ngữ THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy - học như: giáo viên dạy môn ngoại ngữ thiếu hoặc chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, năng lực dạy học yếu; việc thực hiện chương trình không liên tục; học sinh là người dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu ngoại ngữ yếu hoặc do chuyển trường nên phải học đổi môn ngoại ngữ (ví dụ đang học tiếng Nga chuyển sang học tiếng Anh...); các điều kiện về trang thiết bị dạy học, thực hành chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong làm bài thi tốt nghiệp năm nay, Bộ GD-ĐT lưu ý với thí sinh với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp 2010, diễn ra trong 3 ngày 2, 3, 4 tháng 6. Bộ GD-ĐT tạo đã công bố dự kiến phân công chấm chéo bài tự luận giữa các tỉnh năm 2010. Theo đó, bài thi của thí sinh Hà Nội sẽ do giám khảo ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam chấm. Bài thi của thí sinh TPHCM sẽ do giám khảo ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp chấm…

 Hồng Hạnh