HV Ngoại giao đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Hôm nay 17/6, Trường HV Ngoại giao tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và trực tiếp gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của trường.

HV Ngoại giao đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - 1

Giám đốc Học viện, ông Dương Văn Quảng thay mặt nhà trường đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng

Đúng ngày này 50 năm trước, tiền thân của trường HV Ngoại giao là trường Cán bộ Ngoại giao đã ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn cán bộ phục vụ cho công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua thời gian trưởng thành thì HV Ngoại giao ngày hôm nay đã có những bước phát triển vượt bậc. Chất lượng đào tạo của HV đã liên tục đã được xã hội khẳng định, các thế hệ sinh viên Ngoại giao ra trường 50 năm qua hiện đã và đang nắm giữ nhiều cương vị quan trọng trong các Bộ, Ngành, Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tập đoàn kinh tế…

Những nỗ lực và thành tựu của Học viện đã được trân trọng ghi nhận một cách xứng đáng bằng những phần thưởng và danh hiệu cao quý do Đảng và Chính phủ tặng thưởng: Bằng khen, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập Hạng hai, hạng ba; Huy chương vì Sự nghiệp Ngoại giao và Sự nghiệp giáo dục...

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ làm công tác đối ngoại, công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại tham mưu cho Đảng và Nhà nước, Học viện đã vinh dự được Đảng và Chính phủ tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2009, một phần thưởng có ý nghĩa to lớn đánh dấu 50 năm thành lập và phát triển của Học viện.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Trong thời kì đổi mới thì ngành Ngoại giao, công tác đối ngoại càng có một vai trò đặt biệt quan trọng. Ngành phải huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước làm đa dạng hoá đa phương hoá làm tăng cường mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới. Chính vì thế ngành ngoại giao không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, Văn hoá... mà phải phát triển một cách toàn diện ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Nguyễn Hùng