Kết luận thanh tra về ĐH Phan Thiết

(Dân trí) - Hôm nay 21/10, Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra những sai phạm của trường ĐH Phan Thiết mà báo chí phản ánh gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Ngày 14/10, báo chí phản ánh trường ĐH Phan Thiết (thành lập 25/3/2009) đã lập danh sách khống, giả mạo chữ ký giảng viên, cơ sở vật chất trường lớp chưa hình thành, thiết bị học tập giảng dạy chưa có… mà vẫn ung dung được phép tuyển sinh và sắp khai giảng năm học đầu tiên với gần 750 sinh viên. 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân quyết định thanh tra khẩn cấp trường ĐH Phan Thiết. Ngày 18/10, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Chánh thanh tra Bộ Nguyễn Văn Chiến đã kiểm tra trường theo 3 nội dung: chương trình đào tạo; cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

 

Sau 2 ngày kiểm tra, hôm nay 21/10, Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra về những sai phạm của ĐH Phan Thiết.

 

Theo thanh tra Bộ, một số hồ sơ giảng viên chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; công tác quản lý hồ sơ giảng viên còn thiếu khoa học; việc xếp thời khóa biểu chưa đúng với quy định của quy chế đào tạo theo tín chỉ; chưa có phần mềm tổ chức quản lý đào tạo theo tín chỉ, chưa có hệ thống cố vấn học tập…; số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo còn hạn chế so với quy mô tuyển sinh và một số phòng học chưa đủ ánh sáng.

 

Bộ yêu cầu ĐH Phan Thiết khẩn trương hoàn thiện các công trình đang xây dựng, bổ sung giáo trình, chấn chỉnh đội ngũ giảng viên… để đáp ứng chất lượng dạy và học. 

 

Hồng Hạnh