Khi trẻ em “dạy” chúng ta cách tôn trọng và bảo vệ môi trường sống

(Dân trí) - Khi những vấn đề về môi trường đang là mối quan tâm “nóng” của cộng đồng, hình ảnh các em nhỏ khuyết tật hào hứng trau dồi kiến thức, trình bày ý tưởng hay sáng tạo những tác phẩm từ rác thải với những thông điệp đầy ý nghĩa cho chúng ta thêm hy vọng về một tương lai Việt Nam xanh hơn, sạch hơn.

Ngày hội Quốc tế Thiếu nhi cho những công dân xanh tương lai

Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chưa bao giờ chủ đề bảo vệ môi trường thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy. Những phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom rác, hay làm sạch bãi biển…đang được nhiều thế hệ hưởng ứng tham gia với mục tiêu cùng nhau tạo nên một môi trường sống xanh, sạch hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trong đó, giáo dục trẻ em từ sớm về ý thức bảo vệ môi trường chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một tương lai bền vững.

Với ý nghĩa đó, trong ngày hội Quốc tế Thiếu nhi vừa diễn ra vào ngày 24/5 vừa qua tại trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tậi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tập đoàn SCG đã phối hợp với các thầy cô và nhà trường để mang đến cho gần 300 em nhỏ một sân chơi đặc biệt mang tên “Kinh tế tuần hoàn trong cuộc sống thường ngày”. Lần đầu tiên, các em học sinh sẽ được làm quen với một khái niệm mới mang tên “Nền Kinh Tế Tuần Hoàn” – một cách sống giúp giảm thiểu rác thải và sử dụng một cách tối ưu các nguồn tài nguyên xung quanh chúng ta, đồng thời đưa rác thải trở lại thành đầu vào của một chu kỳ sản xuất – tiêu dùng mới.

Trước chương trình, các em được thầy cô hướng dẫn để phác thảo ý tưởng cổ động hay sáng tạo sản phẩm tái chế từ rác thải sinh hoạt. Tại ngày hội, các em cùng nhau phân loại rác, tham gia các chương trình giải trí thú vị đi kèm các bài học về tầm quan trọng của môi trường. Các sản phẩm tham gia dự thi được trình bày chỉn chu tại khu vực triển lãm để khách tham quan tự do.

Khi trẻ em “dạy” chúng ta cách tôn trọng và bảo vệ môi trường sống - 1

Từ ngày hội thiếu nhi đến bệ phóng cho những “đại sứ môi trường” tương lai

Tham gia dự thi với tác phẩm Túi giấy, em Thái Thị Huế cô bé 6 tuổi đang theo học lớp Chậm phát triển đã xuất sắc đạt giải khuyến khích của toàn chương trình. Với nụ cười bẽn lẽn pha chút háo hức, Huế chia sẻ: “Em biết rằng sử dụng túi ni-lông là không tốt, có hại cho các bạn động vật. Vì vậy, em vẽ bức tranh này để khuyến khích không chỉ các bạn mà mọi người sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường. Em mong rằng ba mẹ và thầy cô sẽ thực hiện cùng em mỗi ngày.”

Cũng như Huế, các bạn nhỏ tham gia ngày Hội đều mang trong mình những khiếm khuyết nhất định. Nhưng đó chưa từng là rào cản ngăn các em thực thi mơ ước được cùng vui sống trong môi trường trong lành, xanh sạch. Tại triển lãm, bộ cờ vua tái chế từ chai nhựa của bạn Mạnh Tính hay bức tranh mọi người vui vẻ nhặt rác trên biển của cô Bảo Ngọc cùng tập thể lớp 5 đã đem đến nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Khi trẻ em “dạy” chúng ta cách tôn trọng và bảo vệ môi trường sống - 2

Lặng lẽ quan sát các em vui thích khám phá bao kiến thức hay về môi trường, đại diện nhà trường, cô Đỗ Thanh Thúy cũng bày tỏ: “Các em học sinh ở đây, dù bị hạn chế về mặt thể chất nhưng đều có ý thức rất tốt và luôn khao khát được góp sức cùng cộng đồng. Do đó, sư chu đáo và mới lạ của ngày hội năm nay thực sự là một món quà đầy ý nghĩa, mang lại nhiều niềm vui và bài học bổ ích cho các em. Nhiều phụ huynh đã chia sẻ rằng các em không những đã chủ động phân loại rác tại nhà mà còn nhắc nhở hàng xóm cùng thực hiện. Và chính chúng tôi, các thầy cô cũng lần đầu được biết đến khái niệm Kinh Tế Tuần Hoàn và được truyền cảm hứng để thực hành trong đời sống hàng ngày.”

Khi trẻ em “dạy” chúng ta cách tôn trọng và bảo vệ môi trường sống - 3

Là nhà bảo trợ cho trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong suốt 09 năm qua, đồng thời cũng là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững, SCG đã cho biết về lý do tổ chức ngày hội quốc tế thiếu nhi với chủ đề đặc biệt này.

Nhiều năm gắn bó với người dân Việt Nam, SCG luôn nỗ lực đồng hành phát triển thế hệ trẻ trở thành những công dân có năng lực và trách nhiệm, góp phần xây dựng tương lai thịnh vượng cho cộng đồng. Thông qua chủ đề “Nền kinh tế tuần hoàn trong cuộc sống thường ngày”, chúng tôi mong muốn các em nhỏ và người dân tiếp cận gần hơn với những kiến thức môi trường toàn cầu và nâng cao ý thức chung tay vì môi trường. Đặc biệt, SCG hy vọng các hoạt động bổ ích này sẽ giúp khơi gợi tiềm năng sáng tạo, lòng đam mê với môi trường và giúp các em tự tin lan tỏa thông điệp tốt đẹp đến những người xung quanh.”, Ông Soros Khlongcoengsan, Giám đốc Nhân sự của Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn - thành viên của tập đoàn SCG tại Việt Nam cho biết.

Những suy nghĩ giản dị nhưng thiết thực và đầy sáng tạo của các em nhỏ nơi đây đã để lại cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa về cách nhìn nhận, ý thức về giá trị của môi trường sống cũng như những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá xung quanh ta. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bắt đầu một lối sống “tuần hoàn” ngay trong chính gia đình, nhà trường và cộng đồng nơi mình đang sinh sống và làm việc.

SCG được biết đến là tập đoàn hàng đầu với nhiều đóng góp cho sự phát triển con người tại Việt Nam thông qua các dự án khác nhau bao gồm học bổng SCG Chung một Ước mơ (SCG Sharing The Dream) trao hơn 4000 học bổng trong 10 năm tại Việt Nam, 4 sân chơi quy mô lớn SCG Chung một ước mơ (SCG Sharing The Dream) cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình huấn luyện bóng đá “Đá bóng và sẻ chia cùng SCG” (SCG Kick & Share) diễn ra trên khắp cả nước trong những năm gần đây, bên cạnh hoạt động mời các em học sinh thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến cổ vũ và tham gia các trò chơi trước mỗi trận đấu tại Sân vận động tỉnh nhà và nhiều sáng kiến khác.