Lao đao với “án” đóng chậm học phí

(Dân trí) - Suốt 4 năm nay, cách thu học phí kỳ lạ của trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM đã khiến nhiều sinh viên lao đao. Bởi nếu đóng học phí trễ 1 tháng thì số tiền sẽ tăng lên 5%, trễ 2 tháng tăng 10%, trễ 3 tháng thì lên đến 15%.

Đóng càng chậm, tiền càng tăng

 

Cụ thể mức thu học phí học kỳ 1 năm nay được trường thông báo bắt đầu thu vào ngày 7/9 và ngày hết hạn là 15/10. “Sau ngày 15/10/2009 nộp thêm lệ phí quá hạn là 5% học phí phải nộp; Sau ngày 15/11/2009 nộp thêm lệ phí quá hạn là 10% học phí phải nộp; Sau ngày 15/12/2009 nộp thêm lệ phí quá hạn là 15% học phí phải nộp; Đến ngày 15/1/2010 sinh viên nào không nộp học phí sẽ bị buộc thôi học”.
 
Lao đao với “án” đóng chậm học phí - 1
Bảng thông báo về việc thu học phí của trường CĐ CNTT

 

Cách thu này đã làm nhiều phụ huynh và sinh viên bức xúc. Chị N.T.K.D là phụ huynh của trường bày tỏ: “Không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường tỏ ra bất bình trước quy định của trường đề ra”.

 

Chị D còn nói thêm, chị phải chạy ngược chạy xuôi, thậm chí chấp nhận đi vay lãi để con em có tiền đóng học phí đúng hạn.

 

Nhiều sinh viên gia đình gửi tiền không kịp đành phải chấp nhận đóng thêm lệ phí quá hạn.

 

“Tăng học phí chỉ là cách dọa sinh viên”

 

Trước quy định thu học phí khá lạ lùng, Dân trí đã tìm gặp lãnh đạo trường để tìm hiểu thêm. PGS.TS Nguyễn Tác Anh, Hiệu trưởng trường cho biết trường là trường tư thục nên việc thu học phí rất quan trọng, ông khẳng định: “Đó chỉ là phí quá hạn”.

 

Còn ông Nguyễn Quang Đạo, Kế toán trưởng của trường giải thích rằng thực sự việc tăng học phí chủ yếu chỉ là cách “dọa” sinh viên. Mặc dù thông báo hạn là 15/10, nhưng đến “17/10 nhiều em đến nộp tiền chúng tôi vẫn chưa tăng”.

 

Ông Đạo nói thêm, suốt 8 năm trường hoạt động, bên cạnh những sinh viên có ý thức thực thi nghĩa vụ thì một bộ phận sinh viên còn khá dây dưa việc nộp học phí. “Nhiều sinh viên sử dụng vào việc ăn chơi nên cuối kỳ bị cấm thi. Một số phụ huynh đến tận trường than phiền đã cho tiền rồi nhưng các em lại không đóng mà dùng vào việc khác”.

 

Theo ông Đạo, việc sinh viên đóng học phí trễ khiến trường gặp không ít khó khăn khi điều hành. Lí do là khoản thu học phí được dùng chủ yếu để trả lương cho giảng viên trong tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, trường phải dựa vào thông tin đóng tiền để thống kê số lượng sinh viên học tại trường, bởi mỗi năm lượng sinh viên các ngành giảm đến 10%.

 

Chính vì vậy, trường đã tìm mọi cách để sinh viên đóng tiền đúng hạn. Những năm trước, trường dùng đủ biện pháp như thông qua đoàn hội để vận động sinh viên có ý thức đóng tiền, thậm chí cấm thi với sinh viên nợ học phí nhưng cũng không có mấy kết quả. Có năm, trường lập ra đội đặc nhiệm chuyên đến các lớp công bố tên sinh viên nợ học phí thì sinh viên lại kêu ca là thiếu tính nhân văn. Do đó, 4 năm nay trường tìm ra cách tăng khoản thu học phí lên và gọi đó là lệ phí quá hạn ngoài học phí.

 

Theo lãnh đạo trường cho biết thì cách làm này khá hiệu quả, vì thế đến nay chưa có tín hiệu nào cho thấy trường sẽ dừng tăng học phí với sinh viên trễ hạn trong thời gian tới.

 

Ông Đạo phân trần, số tiền thu từ phí quá hạn này chẳng được bao nhiêu so với tổng thu, “mỗi năm chỉ 20-30 triệu đồng”. Quan trọng còn là cách giáo dục ý thức sinh viên, “ngoài dạy chữ, trường còn dạy về kỷ luật, nếu các em dây dưa thì sau này ra trường đi làm sẽ mang theo thói quen không tốt”, ông lí giải thêm hiệu quả của biện pháp này.

 

Chưa biết biện pháp phạt tiền của trường có hiệu quả như vậy hay không nhưng rõ ràng quyết định này khiến nhiều sinh viên nghèo luôn cảm thấy bất ổn.

 

Lê Phương