Cần Thơ:

Lấy ý kiến phụ huynh về việc xây mới ngôi trường gần trăm tuổi

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ và Ban giám hiệu Trường THPT Châu Văn Liêm vừa tổ chức buổi họp đột xuất lấy ý kiến của phụ huynh về việc xây mới hay trùng tu ngôi trường gần trăm tuổi này.

Tại cuộc họp, đa phần phụ huynh đều đồng ý xây mới trường, nhưng giữ lại kiến trúc cũ và giữ lại những hàng cây lâu năm. Theo đó, ông Trần Trọng Khiếm - Giám đốc Sở GD&ĐT Sở Cần Thơ cho biết, việc xây mới Trường Châu Văn Liêm sẽ dựa trên vị trí, số tầng cũ, tất cả các hoa văn, màu sơn… cũng sẽ giống trường cũ và cây xanh trong khuôn viên trường sẽ được giữ lại.
 
Ngôi trường trăm tuổi rợp bóng cây xanh
Những ngày này ở Cần Thơ đang xôn xao dư luận về việc xây mới hay trùng tu Trường THPT Châu Văn Liêm.
 
Trường THPT Châu Văn Liêm tiền thân là Collège de Can Tho, được xây dựng năm 1917, đến nay đã qua 98 năm tồn tại. Theo nhiều tài liệu ghi nhận, Collège de Can Tho là công trình kiến trúc cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật. Mái trường này từng là nơi hội tụ của nhiều nhà giáo yêu nước, như: Phạm Văn Bạch, Nguyễn Thượng Tư, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Văn Kiệt...
 
Ngoài ra, rất nhiều thế hệ học sinh của trường đã trở thành nhà khoa học, những chiến sĩ cách mạng, văn nghệ sĩ nổi tiếng, như: Ung Văn Khiêm, Châu Văn Liêm, Lưu Hữu Phước, Lương Định Của,Tô Bửu Giám...

Trường có kiến trúc tương tự trường Quốc Học ở Huế và nhiều kiến trúc kiểu Pháp khác trên cả nước. Tuy nhiên, trải qua thời gian, hiện phần lớn tường của trường bị nứt, nhiều cột bị hư hỏng, nhiều cầu thang, cửa gỗ cũng bị mục, bong tróc có nhiều chỗ Ban giám hiệu nhà trường phải để biển báo nguy hiểm.

Những ngày gần đây, khi dư luận ở Cần Thơ xôn xao dư luận về việc đập bỏ ngôi trường gần trăm tuổi để xây trường mới, nhiều học sinh đã tìm về ngôi trường yêu dấu một thời để ghi lại những hình ảnh thân quen.
 
 
Ngôi trường trăm tuổi rợp bóng cây xanh
 Ngôi trường trăm tuổi rợp bóng cây xanh
 
(Ảnh Vương Lâm)
 (Ảnh Vương Lâm)
 
Nhiều bạn trẻ tìm về ngôi trường để chụp hình lưu niệm.
Nhiều bạn trẻ tìm về ngôi trường để chụp hình lưu niệm.
 
Trường mang vẻ đẹp hoang sơ cổ kính.
 
Trường mang vẻ đẹp hoang sơ cổ kính.
Trường mang vẻ đẹp hoang sơ cổ kính.
 
 
Hoàng Tùng