Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường hát Quốc ca bằng tay

(Dân trí) - Là ngôi trường duy nhất ở thủ đô Hà Nội có các lớp chuyên biệt cho trẻ khiếm thính, lễ khai giảng sáng 5/9 của trường PTCS Xã Đàn diễn ra khá đặc biệt khi học sinh và thầy giáo dùng cử chỉ tay để hát Quốc ca và đọc thư của Chủ tịch nước.

Video: Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường hát Quốc ca bằng tay


Trường PTCS Xã Đàn năm nay có 530 học sinh được chia thành 27 lớp học, trong đó có 335 em học sinh khiếm thính được bố trí ở các lớp chuyên biệt.

Trường PTCS Xã Đàn năm nay có 530 học sinh được chia thành 27 lớp học, trong đó có 335 em học sinh khiếm thính được bố trí ở các lớp chuyên biệt.


Cô giáo Vũ Thị Hiền đang giao tiếp với các học sinh chuyên biệt bằng cử chỉ tay trong lễ khai giảng.

Cô giáo Vũ Thị Hiền đang giao tiếp với các học sinh chuyên biệt bằng cử chỉ tay trong lễ khai giảng.


Những nét mặt vui tươi đón chờ giờ khai giảng năm học 2017 - 2018.

Những nét mặt vui tươi đón chờ giờ khai giảng năm học 2017 - 2018.


Một học sinh đang chơi đùa với ánh nắng trong buổi sáng diễn ra lễ khai giảng năm học mới.

Một học sinh đang chơi đùa với ánh nắng trong buổi sáng diễn ra lễ khai giảng năm học mới.


Cử chỉ yêu thương của một người mẹ khi đưa con đến trường dự lễ khai giảng.

Cử chỉ yêu thương của một người mẹ khi đưa con đến trường dự lễ khai giảng.


Cô Hiền chỉnh lại trang phục cho một học sinh khiếm thính trước giờ vào lớp.

Cô Hiền chỉnh lại trang phục cho một học sinh khiếm thính trước giờ vào lớp.


Cách giao tiếp đặc biệt của những học sinh khiếm thính trường PTCS Xã Đàn.

Cách giao tiếp đặc biệt của những học sinh khiếm thính trường PTCS Xã Đàn.


Các thầy cô giáo chào đón học sinh mới năm học 2017 - 2018. Trường năm nay đón thêm 93 học sinh, trong đó 20 học sinh mầm non; 47 học sinh lớp 1 và 26 học sinh lớp 6.

Các thầy cô giáo chào đón học sinh mới năm học 2017 - 2018. Trường năm nay đón thêm 93 học sinh, trong đó 20 học sinh mầm non; 47 học sinh lớp 1 và 26 học sinh lớp 6.


Các học sinh khiếm thính hát Quốc ca trong lễ chào cờ bằng cử chỉ của đôi bàn tay.

Các học sinh khiếm thính hát Quốc ca trong lễ chào cờ bằng cử chỉ của đôi bàn tay.


PTCS Xã Đàn là địa chỉ hiếm hoi ở Hà Nội có các lớp chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính. Trường đã có bề dày hoạt động gần 40 năm.

PTCS Xã Đàn là địa chỉ hiếm hoi ở Hà Nội có các lớp chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính. Trường đã có bề dày hoạt động gần 40 năm.


Ngoài kiến thức phổ thông, trường còn hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh khiếm thính lớn tuổi, giúp các em dễ hoà nhập cộng đồng hơn trong tương lai.

Ngoài kiến thức phổ thông, trường còn hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh khiếm thính lớn tuổi, giúp các em dễ hoà nhập cộng đồng hơn trong tương lai.


Nhà trường cũng có nhiều hình thức liên kết đào tạo từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS. Nhờ đào tạo chuyên biệt, can thiệp sớm, nhiều trẻ khiếm thính đã tiến bộ trong khả năng tiếp nhận, có thể chuyển sang học ở lớp bình thường.

Nhà trường cũng có nhiều hình thức liên kết đào tạo từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS. Nhờ đào tạo chuyên biệt, can thiệp sớm, nhiều trẻ khiếm thính đã tiến bộ trong khả năng tiếp nhận, có thể chuyển sang học ở lớp bình thường.


Các em nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước qua cử chỉ của một thầy giáo.

Các em nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước qua cử chỉ của một thầy giáo.


Nhiều em luôn phải phải mang máy trợ thính.

Nhiều em luôn phải phải mang máy trợ thính.


Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hoan gióng trống khai giảng năm học mới.

Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hoan gióng trống khai giảng năm học mới.

Hữu Nghị

Video: Trọng Trinh