TPHCM:

Lo kẹt xe, nhiều thí sinh ở lại trường thi ôn bài

(Dân trí) -Trưa nay, tại điểm thi trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương, sau buổi thi môn đầu tiên, nhiều thí sinh thi vào trường CĐ Bách Việt (TPHCM) không về nghỉ trưa. Trước trường có nhiều cây xanh, bóng mát nên thí sinh tranh thủ ở lại ôn bài chờ thi môn buổi chiều.

Nhiều thí sinh cho biết buổi thi sáng đã làm bài khá tốt nên phần nào giảm đi mệt mỏi và áp lực của những đợt thi trước. Lí do các em ở lại trường thi là vì lo kẹt xe và mất sức nếu di chuyển về chỗ trọ.

Nhiều thí sinh cho rằng thi CĐ không áp lực bằng thi ĐH nhưng tỏ ra không quá chủ quan.
Nhiều thí sinh cho rằng thi CĐ không áp lực bằng thi ĐH nhưng tỏ ra không quá chủ quan.

Thí sinh Lê Thị Ái Linh, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (tỉnh Ninh Thuận) thi khối C cho biết em vào TPHCM thi 2 đợt. Đợt trước em cũng thi khối C vào ngành Báo chí của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Cũng như lần trước, thi xong buổi sáng em không về phòng trọ nghỉ mà ở lại tại điểm thi luôn vì đường xá đông đúc, quay lên quay về khá mất thời gian. “May là điểm thi này có khá nhiều chỗ mát lý tưởng cho thí sinh chúng em ở lại”, Linh chia sẻ. Tương tự, thí sinh Lê Thị Mến ở Lâm Đồng thi nhờ vào trường CĐ Sư phạm Đà Lạt cũng tranh thủ ở lại ôn bài.

Thí sinh ôn bài chờ thi môn buổi chiều.
Thí sinh ôn bài chờ thi môn buổi chiều.

Nhiều thí sinh cho biết đã thi một đợt vào ĐH nhưng chỉ là để thử sức. Vào Cao đẳng là mục tiêu chính của nhiều thí sinh đợt này. Do đó, dù đề thi khá “nhẹ” nhưng các sĩ tử đều tỏ ra không chủ quan mà vẫn cố gắng tập trung ôn bài rất kỹ.

Lo kẹt xe và lạ đường xá nên thí sinh ngại di chuyển.
Lo kẹt xe và lạ đường xá nên thí sinh ngại di chuyển.

Thí sinh ôn bài chờ thi buổi chiều.
 

Thí sinh ôn bài chờ thi buổi chiều.
Thí sinh ôn bài chờ thi buổi chiều.

Lê Phương