“Lơ” lò luyện, sĩ tử chọn ôn thi online

Các thí sinh đã hoàn thành hồ sơ đăng kí dự thi ĐH và ra sức chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH-CĐ sắp tới. Tuy nhiên, khác với sự đông đúc của các năm trước, các “lò” luyện thi năm nay lại ế ẩm học viên do xu hướng luyện thi qua mạng.

Ngồi một chỗ, học muôn nơi

Việc học tràn lan với nhiều lớp, nhiều thầy cô, nhiều ca, khiến các em học sinh trở nên thụ động và thiếu tự tin vào kiến thức. Học nhiều lại không có thời gian nghỉ ngơi, khiến nhiều em đến được lớp cũng chẳng làm bài tập, thầy hỏi thì lơ mơ không biết, có khi mệt mỏi, ngủ gật cả buổi. Nhiều học sinh có tâm lý, “phong trào”, thấy bạn học mình cũng đi học, thấy lớp đông, thầy giáo có tiếng dạy là học, mà bỏ qua việc bản thân tiếp thu kiến thức đến đâu, có hợp với phương pháp dạy của thầy, có theo kịp bạn học không.

Nhiều trang luyện thi trực tuyến được các sĩ tử ưu ái lựa chọn
Nhiều trang luyện thi trực tuyến được các sĩ tử "ưu ái" lựa chọn.

Thực tế cho thấy, từ trước đến nay khá nhiều “sĩ tử” dù ôn luyện ở nhiều “lò” nhưng kết quả cũng không như mong đợi. Ngược lại một số “sĩ tử” ở các vùng nông thôn, chưa từng qua “lò” nào, lớp luyện thi nào vẫn đỗ đại học và đạt điểm cao. Chứng tỏ các lớp học thêm, “lò” luyện thi không phải điểm “mấu chốt”, đó chỉ là “công cụ” hỗ trợ một phần mà bản thân người học mới cần hệ thống lại và trau dồi kiến thức, đó mới là yếu tố chính quyết định thành công.

Những năm gần đây, sĩ tử lớp 12 có rất nhiều kênh để chọn ôn thi; đặc biệt, xu hướng ôn thi online đang được nhiều học sinh chọn lựa vì vừa tiết kiệm thời gian, chi phí mà số lượng đề thi lại phong phú và đa dạng.

So với việc phải “ngồi đồng” và chen lấn trong các lớp học thêm, các sĩ tử có thể học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có một chiếc máy tính có kết nối internet là được. Việc ôn thi ngay trong nhà mình, chẳng phải đi đâu xa sẽ giúp học sinh tiết kiệm được khối thời gian và công sức. Mỗi ngày, sau khi đi học về, mỗi học sinh chỉ cần dành ra khoảng 1 - 2 tiếng để luyện trắc nghiệm trên mạng hay vào những trang web chia sẻ kiến thức để tìm đề thi mà thôi. Chẳng cần phải bỏ nhiều tiền cũng như vội vàng ăn uống cho nhanh để kịp lớp học thêm.

Tại một số website, học viên có thể theo học miễn phí. Một số trang khác có thu phí nhưng nếu so với lượng tiền phải đóng cho các trung tâm thì cũng thấp hơn rất nhiều. Tại website: hocmai..., để theo học một khóa trực tuyến, thành viên phải đóng từ 200.000đ đến 350.000đ.

Ngoài ra nếu thành viên nào đăng ký 2 khóa học sẽ được giảm 20%, đăng ký 3 khóa sẽ được giảm 30% và nếu đăng ký từ 4 khóa trở lên sẽ được giảm tới 40%.

Em Nguyễn Phú Khánh (học sinh lớp 12 Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội) chia sẻ: “Em rất thích ôn thi trực tuyến, chi phí rẻ, học được tất cả các môn, nhiều kiến thức mà không phải chen chúc đến các trung tâm luyện thi vừa nóng lại vừa chật chội. Các môn học được bố trí theo các chuyên đề giúp chúng em có hệ thống kiến thức rõ ràng, đầy đủ gọn và dễ nhớ nhất. Thông thường, chúng em luyện thi trực tuyến theo nhóm. Bạn này giỏi thì sẽ chỉ dẫn cho bạn khác yếu hơn, và bổ sung kiến thức cho nhau nhiều hơn”.

Bạn Nguyễn Sĩ Thành một học viên "lớp 13" nhận xét, trong vài năm trở lại đây đề thi không quá khó. "Bộ GD-ĐT cũng ra đề theo hướng bám sát chương trình cơ bản nên theo mình cũng không cần phải học thêm quá nhiều mà quan trọng là phải tìm ra phương pháp học tập phù hợp cho mình", Thành nói.

Tránh dính “bẫy” luyện thi ảo

Với các website luyện thi đại học, chỉ cần đăng ký một tài khoản cố định trên trang web, người tham gia có thể tải miễn phí, không giới hạn bài giảng các môn học của nhiều giảng viên đại học cũng như các giáo viên THPT uy tín, tham gia giải các đề thi đại học dưới hình thức tự luận cũng như trắc nghiệm của hàng trăm trường đại học danh tiếng trên cả nước…

Cảnh chen chúc ôn tập mùa thi đã không còn phổ biến
Cảnh chen chúc ôn tập mùa thi đã không còn phổ biến.

Bên cạnh những mặt tích cực của việc ôn thi trực tuyến, cách học này cũng còn đặt ra những vấn đề mà các học viên nên cân nhắc trước khi học để khỏi bị “sập bẫy” những trung tâm luyện thi “ảo”!

Ôn thi online rất phù hợp với những học sinh có tinh thần tự học cao và có kiến thức nền tảng vững vàng. Tuy nhiên, với những bạn học chưa ổn, ham chơi game thì học online sẽ là con đường nhanh nhất đưa tới thất bại. Trên bất kỳ trang mạng ôn thi trực tuyến nào cũng có nhiều mẫu quảng cáo hấp dẫn, dễ làm người học mất định hướng. Chỉ cần học sinh mất tập trung, sẽ sa ngay và việc chat chit, lướt FB, chơi game và lơ là việc học, việc ôn tập.

Do đặc thù của ôn luyện trực tuyến là người học không gặp mặt trực tiếp giáo viên mà chỉ nghe giảng thông qua màn hình máy tính. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh gần như là con số không. Nếu học trên lớp, khi gặp một vấn đề khó hiểu, bạn có thể hỏi trực tiếp thầy cô, bạn bè ngay. Nhưng khi ôn thi trực tuyến thì chuyện này hoàn toàn không thể.

Chưa kể đến việc học sinh có thể bị “nhiễu” kiến thức do khối lượng nội dung đa dạng, đa chiều của các trang thông tin mang tên “luyện thi trực tuyến” dẫn đến nhầm lẫn giữa nội dung này với kiến thức khác.

Hai kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới gần, việc ôn tập, trau dồi thêm kiến thức là nhiệm vụ hàng đầu của học sinh cuối cấp; tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh cần tỉnh táo lựa chọn phương pháp ôn tập để đạt được hiệu quả kiến thức cao nhất, tránh “tiền mất, tật mang”.

Theo Petrotimes