Lò luyện thi ế ẩm trước “giờ G”

(Dân trí) - Sát ngày thi THPT quốc gia 2016, theo ghi nhận của PV Dân trí, các lò luyện thi ở Hà Nội vắng hoe. Thay vì cảnh học sinh tấp nập, các lớp học “lèn” kín học sinh gần chục ca/ngày như mọi năm, các lò luyện thi nay gần như đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích khác.

Ghi nhận của PV Dân trí ở một số khu vực được xem là "thủ phủ" của lò luyện thi tại Hà Nội trước kì thi THPT quốc gia 2016 vài ngày, quang cảnh đìu hiu khác với các năm trước.

Lịch học chi chít của các lò luyện thi ở ngõ 336 Nguyễn Trãi vào năm 2010.
Lịch học chi chít của các lò luyện thi ở ngõ 336 Nguyễn Trãi vào năm 2010.

Ngõ 336 Nguyễn Trãi (cạnh Trường ĐH KHXHNV- ĐHQG Hà Nội) là một trong những nơi có số lượng thí sinh ôn thi nườm nượp khi vào mùa tuyển sinh. Năm nay, thay vì cảnh học sinh ùn ùn vào ra như 4-5 năm trước với chi chít các trung tâm trưng biển luyện thi, trong sáng 28/6, ngõ này chỉ còn duy nhất một “lò” luyện thi còn duy trì hoạt động.

Tại ngõ 336 Nguyễn Trãi, hiện chỉ còn một lò luyện còn hoạt động
Tại ngõ 336 Nguyễn Trãi, hiện chỉ còn một lò luyện còn hoạt động

Trên tấm bảng đặt trước cửa trung tâm hiếm hoi nay, lịch học vào buổi sáng 28/6 chỉ có một lớp Văn, được mở lúc 8h. Theo người phụ trách trung tâm, số lớp học năm nay giảm một nửa. Có những lớp chỉ có khoảng 5-6 em, một số lớp không có người học nên đóng cửa.

Mặc dù cận ngày thi nhưng bảng lịch học tại lò luyện ở ngõ 336 trong sáng 28/6 ghi duy nhất lớp Văn.
Mặc dù cận ngày thi nhưng bảng lịch học tại lò luyện ở ngõ 336 trong sáng 28/6 ghi duy nhất lớp Văn.

Bên cạnh đó, các trung tâm khác trước đây tấp nập người ra kẻ vào, nay cũng chuyển đổi mục đích sử dụng như: người mở quán cà phê, quán bún riêu hoặc cửa hàng phục vụ áo cưới…

Tại ngõ 130 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), cạnh cổng Trường ĐH SP Hà Nội, hiện chỉ còn vài trung tâm luyện thi.

Chúng tôi vào một trung tâm ở ngay đầu ngõ. Một nhân viên phụ trách cho biết, năm nay trung tâm không mở “lò” kiểu tập trung mà nhận ôn thi tại gia cho học sinh.

Theo đó, nếu học sinh muốn luyện thi THPT quốc gia, giá ôn luyện là 250.000đ/buổi học 2 tiếng. Theo quảng bá của trung tâm này, ngoài luyện thi, ở đây còn nhận dạy ngoại ngữ, dạy đàn, dạy năng khiếu, dạy luyện thi đầu cấp vào lớp 6, lớp 10, cam kết học từ 10-18 buổi trở lên, đảm bảo kiến thức cơ bản cho học sinh yếu kém đạt điểm 7. Và đặc biệt, trung tâm còn nhận luyện chữ đẹp, chữa ngọng âm L, N cho học sinh tiểu học…

Trung tâm luyện thi ở ngõ 130 Xuân Thủy nhận luyện thi THPT quốc gia theo giờ, đồng thời nhận dạy năng khiếu, chữa ngọng âm...
Trung tâm luyện thi ở ngõ 130 Xuân Thủy nhận luyện thi THPT quốc gia theo giờ, đồng thời nhận dạy năng khiếu, chữa ngọng âm...

Một lò luyện khác ở ngõ 130 Xuân Thủy (Cầu Giấy), thời điểm tháng 3/2016 vẫn đóng cửa im ỉm dù bắt đầu vào mùa.
Một lò luyện khác ở ngõ 130 Xuân Thủy (Cầu Giấy), thời điểm tháng 3/2016 vẫn đóng cửa im ỉm dù bắt đầu vào "mùa".

Ghi nhận tại một trung tâm luyện thi khác cũng nằm trên ngõ 130 Xuân Thủy, cách đây vài tháng, ngoài việc ôn luyện kiến thức cho học sinh từ lớp 6- lớp 9, trung tâm này còn nhận ôn luyện vào ĐH, CĐ nhưng do vắng học sinh nên trung tâm luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Trong sáng 28/6, lò luyện này hé mở cửa, tuy nhiên theo người ghi danh, số học sinh đến đăng kí học rất ít
Trong sáng 28/6, lò luyện này hé mở cửa, tuy nhiên theo người ghi danh, số học sinh đến đăng kí học rất ít

Trước thời điểm thi THPT quốc gia,trung tâm mở cửa nhưng số lượng học sinh không được bao nhiêu. Theo người ghi danh của trung tâm, cách đây khoảng 4-5 năm, "lò" có đến 4-5 người quản lý nhưng hiện tại chỉ còn khoảng vài ca học/ngày, có lớp chỉ khoảng gần chục em đăng kí.

Mỹ Hà