Thừa Thiên Huế:

Lớp học có 1 Thủ khoa tỉnh, 5 em trên 28 điểm, 2 bài thi điểm 10

(Dân trí) - Đó là lớp học xuất sắc được xem có thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế: lớp 12 chuyên Hóa 1 trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Theo Ths. Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa rồi, các học sinh của nhà trường có thành tích thi đạt kết quả cao.

Toàn trường có 6 học sinh có tổng điểm thi trên 28 điểm; 3 bài thi đạt điểm 10 gồm 1 bài thi môn Hóa, 1 bài thi môn Sinh và 1 bài thi môn Anh văn. Lớp 12 chuyên Hóa 1 là lớp đạt thành tích cao nhất.

Ở lớp này, có 26 học sinh thì chỉ có 24 học sinh dự thi THPT quốc gia do có 1 em Hoàng Huy Tú đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm học 2018-2019 nên được miễn thi và tuyển thẳng vào đại học và 1 học sinh được học bổng du học Singapore.

Lớp học có 1 Thủ khoa tỉnh, 5 em trên 28 điểm, 2 bài thi điểm 10 - 1

Lớp 12 chuyên Hóa 1 trường THPT chuyên Quốc Học Huế có thành tích "khủng" trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Trong 24 em dự thi có 18 em trên 25 điểm. Trong 18 em này có 5 em trên 28 điểm. Có 2 em đạt điểm 10 môn Hóa và môn Sinh.

Đặc biệt em Nguyễn Minh Quân có tổng điểm 28,4 (Toán 9,4; Hóa 9; Sinh 10) là thủ khoa khối B của tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng là thủ khoa khối có điểm cao nhất của tỉnh.

Ngoài ra còn có em Nguyễn Tấn Đạt 10 điểm môn Hóa, em Đạt cũng có điểm số cao với 27,5 điểm.

Lớp học có 1 Thủ khoa tỉnh, 5 em trên 28 điểm, 2 bài thi điểm 10 - 2

Lớp 12 chuyên Hóa 1 có thủ khoa tỉnh Thừa Thiên Huế là em Nguyễn Minh Quân (28,4 điểm) - đứng hàng trên, thứ 7 từ trái qua 

Ngoài ra còn có em Huỳnh Bách Thành Trung được giải Ba kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa năm học 2018-2019 được tuyển thẳng vào đại học nhưng phải thi THPT quốc gia.

Em Lê Bảo Khánh có điểm thi khối A và khối B đều 25,8, xếp thứ Nhì duy nhất trong hơn 4.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ở lớp chuyên Hóa 1, điểm xét tuyển đại học thấp nhất thuộc 1 học sinh với 21,6 điểm.

Ths. Huỳnh Thị Thùy Trang, cô giáo chủ nhiệm của lớp nhận xét: “Tôi đánh giá cao tinh thần học tập của học sinh lớp. Các em có sự cạnh tranh và tự giúp nhau học cùng tiến bộ. Lớp có tư duy tốt. Lớp đạt được thành tích cao là nhờ chú trọng theo kế hoạch giảng dạy nhà trường".

Đại Dương