Lớp học VIP ở Trung Quốc bị đóng cửa

Lớp học VIP dành cho con nhà giàu tại các trường tiểu học ở thành phố Hoàng Thạch vừa bị ra lệnh đóng cửa và hoàn trả học phí đóng thêm cho phụ huynh nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục cho tất cả học sinh.

Báo chí Trung Quốc ngày 17/10 đưa tin. 

Lớp học VIP ở Trung Quốc bị đóng cửa - 1

Học sinh tiểu học ở Trung Quốc. (Ảnh: China.org.cn)

 

Tại Hoàng Thạch, thành phố công nghiệp ở tỉnh Hồ Bắc, nhiều trường tiểu học thiết lập hai hệ thống lớp học cho học sinh. Học phí cho lớp được gọi là thực nghiệm cao hơn chi phí của lớp thường.

 

Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR) cho biết học phí cho các lớp thực nghiệm từ 4.000 NDT đến 14.000 NDT (tương đương 36 triệu VND). Bản tin không cho biết số học phí này đóng cho một học kỳ hay một năm.

 

Tại trường tiểu học Zhongshan và Yanhulu, lớp thực nghiệm có khoảng 20 học sinh và phòng học được trang bị điều hoà nhiệt độ, truyền hình, máy cung cấp nước tự động, tường được quét sơn mới, bàn ghế chất lượng cao. Cũng theo CNR, những giáo viên giỏi nhất của trường thường được phân vào dạy lớp học VIP.

 

Theo Luật Giáo dục có hiệu lực từ năm 1986, trẻ em trên 6 tuổi của Trung Quốc được hưởng chế độ giáo dục miễn phí bậc Tiểu học và THCS. Các trường học này hoạt động nhờ ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, lớp học thường không được trang bị đầy đủ như trên và có tới 50 học sinh. “Chính quyền thành phố Hoàng Thạch đã lệnh cho các trường ngừng tổ chức lớp thực nghiệm ngay lập tức”, Ding Yuanshi, quan chức cấp cao địa phương phát biểu với tờ China Daily.

 

Ông Ding cũng cho biết trường tiểu học Zhongshan và Yanhulu nhận được lệnh hoàn trả ngay học phí cho phụ huynh và lãnh đạo các trường đang bị điều tra. Phòng giáo dục địa phương cũng tổ chức một nhóm đặc nhiệm nhằm phá bỏ các lớp học VIP tại mọi trường tiểu học trên toàn thành phố.

 

Phát biểu trên CNR, ông Gao Xuegui, quan chức Bộ Giáo dục, cho biết Luật Giáo dục cũng qui định các trường tiểu học và trung học cơ sở không được thu học phí cũng như các khoản khác của học sinh. “Các trường tiểu học ở Hoàng Thạch cung cấp các điều kiện giáo dục tốt hơn cho học sinh, những người phải trả thêm tiền. Điều này rõ ràng trái với qui định của Luật Giáo dục”, ông Gao nói.

 

Hiện chưa rõ quan chức các trường có lớp học VIP có bị trừng phạt hay không.

 

Theo D.H
Tiền Phong