Mê tít trại hè “Chong chóng tre” của học sinh Hà Nội

(Dân trí) - “Con được cười đùa với các bạn cả ngày, được biết thêm nhiều bạn mới, vui hơn ở nhà. Con biết trồng hạt đậu, làm núi lửa, làm mũ Mexico, làm Khải hoàn môn Pháp, bốt điện thoại Anh, cắt giấy manga Nhật…du lịch vòng quanh thế giới trong một ngày”.

Đây là chia sẻ rất hồn nhiên của bé Bảo Anh tại trại hè Camp Blast 2018.

Mê tít trại hè “Chong chóng tre” của học sinh Hà Nội - 1

Theo bạn Tô Khánh Hạ, Trưởng Ban tổ chức Camp Blast 2018, “ trại hè này là họạt động thường niên của Câu lạc bộ Green Hanoi – Amsterdam (GHA), đã trải qua 7 năm, gặt hái được nhiều thành công từ sự tin tưởng của phụ huynh và các bạn nhí.

Tiếp nối truyền thống ấy, trại hè Camp Blast năm nay với chủ đề “Chong chóng tre”, nhằm mang đến cho các bạn một mùa hè đáng nhớ, bổ ích và đầy ắp niềm vui. Những hoạt động học tập, xen kẽ vui chơi, Camp Blast 2018 mong muốn mang tới một môi trường phát triển lành mạnh, không kém phần thú vị cho các trại viên nhí".

Chia sẻ về ý tưởng của chủ đề năm nay, Khánh Hạ cho biết, Ban tổ chức lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Doraemon, “Chong chóng tre” là một món bảo bối thần kì, giúp bay lượn tự do trên bầu trời, luôn đồng hành cùng các bạn nhỏ trong những chuyến phiêu lưu đến miền đất mới.

Không chỉ là một bảo bối mà còn mang trong mình sứ mệnh: chắp cánh cho những ước mơ tương lai của các em bay cao, bay xa và trở thành sự thật. Một phần khác, chiếc chong chóng cũng là đồ chơi dân gian của Việt Nam, qua đây chúng em muốn truyền cảm hứng trân trọng và giữ gìn các gía trị dân tộc cho các bạn nhỏ.

"Mê tít" trại hè Camp Blast 2018

Bên cạnh đó, Lê Phương Anh, tình nguyện viên của chương trình cho hay, thông qua trại hè, các bé được trang bị kỹ năng và cung cấp những kiến thức thực tiễn về bảo vệ môi trường, trồng cây mầm, vệ sinh cá nhân đúng cách, tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, tự quản lý tài chính và lập thời gian biểu khoa học cho các bé…

Trại hè diễn ra trong 7 ngày, chương trình hướng tới cho các em khám phá thế giới xung quanh theo chủ đề của từng ngày: môi trường, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, công việc, quản lý tài chính, vui chơi theo team…, vừa giúp các bé có thêm các kĩ năng mềm giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình; các bé sẽ tránh xa được điện thoại, truyện tranh, tivi và các trò chơi game không tốt cho sự phát triển lứa tuổi học sinh tiểu học, Phương Anh cho biết thêm.

Một số hình ảnh của trại hè Camp Blast 2018:


Các bạn trại viên nhí hoà hứng tham gia giờ học đánh răng đúng cách.

Các bạn trại viên nhí hoà hứng tham gia giờ học đánh răng đúng cách.


Trại viên nhí được tự tay trồng, chăm sóc mầm đậu mỗi ngày.

Trại viên nhí được tự tay trồng, chăm sóc mầm đậu mỗi ngày.


Những tiết học thực hành phản ứng hoá học, luôn thu hút sự tập trung cao độ của các bạn nhí.

Những tiết học thực hành phản ứng hoá học, luôn thu hút sự tập trung cao độ của các bạn nhí.


Ngoài những hoạt động tập thể, các trại viên nhí được thoả sức trổ tài hội hoạ của mình với nhiều chủ đề khác nhau.

Ngoài những hoạt động tập thể, các trại viên nhí được thoả sức trổ tài hội hoạ của mình với nhiều chủ đề khác nhau.


Nhiều trại viên nhí thích thú vô cùng khi lần đầu tiên tự tay làm “ điện thoại” từ cốc nhựa uống nước.

Nhiều trại viên nhí thích thú vô cùng khi lần đầu tiên tự tay làm “ điện thoại” từ cốc nhựa uống nước.


Các tình nguyện viên hướng dẫn tỉ mỉ cho trại viên nhí cách chăm sóc sức khoẻ cá nhân, băng bó vết thương và bảo vệ mình là những tình huống nguy hiểm.

Các tình nguyện viên hướng dẫn tỉ mỉ cho trại viên nhí cách chăm sóc sức khoẻ cá nhân, băng bó vết thương và bảo vệ mình là những tình huống nguy hiểm.


Trại viên nhỏ tuổi nhắng nhít tạo dáng trước bức vẽ của mình và các bạn.

Trại viên nhỏ tuổi nhắng nhít tạo dáng trước bức vẽ của mình và các bạn.


Thực hiện làm bình hoa, làm cốc, làm nón… từ đồ tái chế là hoạt động không thể thiếu trong suốt thời gian diễn ra trại hè, giúp các bé có ý thức hơn trong việc xả rác và bảo vệ môi trường.

Thực hiện làm bình hoa, làm cốc, làm nón… từ đồ tái chế là hoạt động không thể thiếu trong suốt thời gian diễn ra trại hè, giúp các bé có ý thức hơn trong việc xả rác và bảo vệ môi trường.


Kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, thuyết trình bức vẽ… luôn được các bé thực hiện đầy sáng tạo, theo lối suy nghĩ riêng của mình.

Kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, thuyết trình bức vẽ… luôn được các bé thực hiện đầy sáng tạo, theo lối suy nghĩ riêng của mình.


Trại viên nhí thoả sức trang trí chiếc nón lá truyền thống trở nên sinh động đầy ngẫu hứng.

Trại viên nhí thoả sức trang trí chiếc nón lá truyền thống trở nên sinh động đầy ngẫu hứng.


Các trại viên chăm chú cắt, xếp, tô màu biểu tượng của các nước nổi tiếng trên Thế giới

Các trại viên chăm chú cắt, xếp, tô màu biểu tượng của các nước nổi tiếng trên Thế giới

GHA (Green Hanoi - Amsterdam) là một Câu lạc bộ về Môi trường và Xã hội của các học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Được thành lập từ năm 2010, câu lạc bộ không ngừng mở rộng và phát triển sang các lĩnh vực môi trường, từ thiện đến các hoạt động xã hội trồng cây, trại hè… và đạt được nhiều thành công rực rỡ.

GHA đã tổ chức nhiều sự kiện đầy ý nghĩa và có sức hút mạnh mẽ tới cộng đồng, đặc biết đối với học sinh trên toàn thành phố Hà Nội như Green life, Tết Ấm Áp và Camp Blast.

Camp Blast 2018: trại hè dành cho các bé từ 7 -12 tuổi, với hơn 120 trại viên nhí, hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành, cùng các em trải qua những trải nghiệm mới mẻ, những giây phút vui vẻ ngập tràn tiếng cười giòn tan, cùng các em trưởng thành, thay đổi trong nhận thức với những kĩ năng mới, hiểu biết mới.

Hà Cường