Một nghiên cứu sinh Việt Nam tử vong ở Đức

Một lưu học sinh Việt Nam đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ, đã tử vong vì tai nạn giao thông khi trên đường sang Đức dự một hội thảo khoa học.

Nghiên cứu sinh này là anh Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1978 tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2001 về công nghệ thông tin, được cử sang Bỉ học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Leuven của Bỉ từ năm 2002.
 

Ngày 3/6, anh Thắng cùng hai sinh viên người Bỉ được trường Đại học Leuven cử đi dự hội thảo khoa học tại Lepzig, Đức. Trên đường đi, xe ôtô của ba người đã gặp tai nạn giao thông tại Erfurt (Đức). Hai người Bỉ bị thương, còn anh Thắng tử vong tại chỗ.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng như Trường Đại học Leuven, công ty bảo hiểm… để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình anh Thắng và Ban đại diện sinh viên hoàn tất các thủ tục tiếp theo đối với việc chuyển di hài của anh Thắng về Việt Nam.

 

Theo Thúy Viên
Vietnam+