Buổi thi đầu tiên đợt 2:

Một trường có 9 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của các hội đồng thi tại khu vực phía Nam, tỉ lệ thí sinh đến dự thi buổi sáng nay khá cao. Cũng trong buổi thi sáng nay, nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì lỗi mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

Ngày thi đầu của đợt 2, khu vực phía Nam có lượng thí sinh dự thi đông, đạt tỷ lệ trung bình là 80,86%. Cụ thể các trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 83%, Trường ĐH Tôn Đức Thắng 82,38%; trường ĐH Tài chính Marketing 82,11%, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM 82,9%; trường ĐH Luật TPHCM 79,46%...

Thí sinh dự thi ĐH đợt 2 tại cụm TPHCM.
Thí sinh dự thi ĐH đợt 2 tại cụm TPHCM.

Trong đợt thi này có khá nhiều khối thi, ngay buổi sáng đã có nhiều trường hợp thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế. Nhiều nhất là Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân có đến 9 thí sinh bị đình chỉ vì lỗi mang tài liệu. Cụ thể tại điểm thi trường THPT Dĩ An có 4 thí sinh; điểm thi THPT Huỳnh Tấn Phát có 1 thí sinh; điểm thi THPT Bình An có 3 thí sinh và điểm thi THCS Võ Trường Toản có 1 thí sinh.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác bị đình chỉ vì lỗi cố hữu là mang điện thoại di động. Trong đó tại điểm thi trường THCS Ngô Tất Tố thi vào trường ĐH Tài chính Marketing, sau khi bóc đề thi giám thị phát hiện một thí sinh mang điện thoại đi động (vẫn mở nguồn) và bị đình chỉ thi.

Tại điểm thin gay cơ sở chính của trường ĐH An ninh nhân dân cũng đình chỉ 1 thí sinh mang điện thoại. Tương tự, tại điểm thi cơ sở chính của trường ĐH Đồng Tháp 1 thí sinh bị đình chỉ vì lỗi này. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tại điểm THPT Nguyễn Thái Bình đình chỉ 2 thí sinh mang điện thoại.

Tại trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, một thí sinh đến trễ sau khi bốc đề thi hơn 15 phút nên không được thi. Ngược lại, sáng nay có nhiều thí sinh đến muộn nhưng vẫn kịp giờ nên được vào thi bình thường. Cụ thể như tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ thi vào trường ĐH Luật TPHCM, thí sinh Nguyễn Thanh Trí, đi trễ và sau khi làm thủ tục, thí sinh này vừa đến phòng thi là đến giờ bóc đề thi.

Cũng tại điểm thi trường THCS Ngô Tất Tố thi vào trường ĐH Tài chính Marketing, một thí sinh đi trễ sau khi đã bóc đề thi nhưng vẫn được vào dự thi do chưa trễ quá 15 phút sau khi bóc đề thi. Trường ĐH Hoa Sen, tại điểm thi trường THCS Nguyễn Hiền có 3 thí sinh đến muộn nhưng vẫn kịp giờ bóc đề nên được cho thi.

Cũng tại ĐH Hoa Sen, có một thí sinh có biểu hiện không bình thường khi xé danh sách thí sinh dán tại các phòng thi sau buổi tập trung, đi lòng vòng coi phiếu báo dự thi của thí sinh khác, nhìn phù hiệu của giám thị coi thi. Văn phòng điểm thi đã bổ sung thêm 1 cán bộ coi thi tại phòng thi của thí sinh này để tăng cường quản lý trật tự phòng thi để thí sinh ổn định làm bài đến hết giờ.

Lúc 7g30 sáng nay, tại điểm thi số 1 của trường ĐH Công nghệ TPHCM có một thí sinh đi nhầm điểm thi. Thí sinh này thi tại điểm thi số 3 của trường nhưng đến điểm thi số 1. Do gần đến giờ phát đề, nhà trường đã lấy xe ô tô 7 chỗ để đưa thí sinh đến điểm thi số 3 cho kịp giờ.

Lê Phương