Thanh Hóa:

“Muốn biết trường lạm thu hay không, lên huyện mà hỏi”

(Dân trí) - Bị phụ huynh tố thu nhiều khoản bất chính, khi phóng viên yêu cầu được tiếp cận văn bản, danh sách các khoản thu thì bà hiệu trưởng Trường mầm non Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) lấy nhiều lý do để trốn tránh. Hiệu trưởng còn yêu cầu phóng viên "muốn biết rõ đúng sai thì lên huyện mà hỏi".

Trường tự ý đặt ra nhiều khoản thu trái quy định

Nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường mầm non xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phản ánh, trong hai năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016, phía nhà trường đã tự ý đặt ra nhiều khoản thu trái với quy định rồi yêu cầu phụ huynh đóng góp. Trong đó có nhiều khoản thu chi trong trường rất bất hợp lý, thiếu minh bạch, phụ huynh vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con, chỉ biết đóng tiền mà không biết kêu ai.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trong năm học 2015 - 2016 ngoài các khoản thu theo quy định là tiền học phí thì trường mầm non Thiệu Duy còn thu thêm các khoản thu mang tính chất dịch vụ phục vụ trẻ; các khoản thu mang tính chất đoàn thể và khoản thu mua sắm thiết bị phục vụ năm học. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cho biết họ còn phải đóng thêm tiền quỹ tăng giờ cho giáo viên.

Trường mầm non Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa nơi phụ huynh đang phải gồng mình đóng nhiều khoản thu trái quy định
Trường mầm non Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa nơi phụ huynh đang phải gồng mình đóng nhiều khoản thu trái quy định

Cụ thể, đầu năm học trường mầm non Thiệu Duy thông báo đến các bậc phụ huynh mua sắm đầy đủ các đồ dùng học tập cho trẻ trước ngày 30/8/2015. Trong bảng danh sách các đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân và đồ chơi cho trẻ của nhà trường có đến 26 loại khác nhau. Tổng số tiền khi mua đủ các đồ dùng này là 439.600 đồng. “Nếu phụ huynh không tiện mua sắm có thể nhờ giáo viên mua hộ. Đây chỉ là giá cả dự tính, thừa thiếu hôm sau giáo viên sẽ thanh toán cụ thể” – thông báo nêu rõ.

Nhận được danh mục về 26 loại đồ dùng như: Vở tạo hình, vở toán, vở nhận biết chữ cái, bé khám phá, bàn chải kem đánh răng, dép, lô tô, đồ chơi hoạt động góc, học liệu, ghế nhựa, keo, kéo, khăn…., nhiều phụ huynh bất ngờ vì cho rằng con em mình mới học lớp mẫu giáo, nhiều cháu chưa học chữ mà đã phải mua quá nhiều đồ dùng như vậy có đúng theo quy định, các cháu có dùng đến những loại đồ dùng nói trên không?. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh không biết mua các loại trên ở đâu cho đủ số lượng cũng như chất lượng (nhà trường yêu cầu phải đồng bộ - PV) để cho con em được theo học quy định của trường nên đã đóng đủ số tiền dự tính nhờ giáo viên mua hộ.

Tuy nhiên theo nhiều phụ huynh phản ánh, họ đóng đầy đủ số tiền nhưng khi giáo viên mua đồ cho con em họ vẫn chưa thấy tính toán cụ thể lại từng loại. Có nhiều đồ dùng không thấy con em được sử dụng vì không có, nhiều phụ huynh thắc mắc, phía nhà trường hứa sẽ trả lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Trong tổng số học sinh là 350 cháu nhưng nhà trường mua không đủ số lượng, nhiều đồ dùng chỉ mua cho có rồi để đó, có những đồ các cháu không hề dùng đến. Có những cháu học năm học trước đồ dùng vẫn sử dụng được, năm học này trường tiếp tục bắt mua đồ, trong thực tế vẫn phải dùng lại những dồ dùng cũ từ năm học trước…

Bảng thông báo phụ huynh mua đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ... và số tiền đóng để mua của trường mầm non Thiệu Duy cho các phụ huynh học sinh
Bảng thông báo phụ huynh mua đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ... và số tiền đóng để mua của trường mầm non Thiệu Duy cho các phụ huynh học sinh

Trong bảng thông báo công khai dự toán các khoản vận động thu năm học 2015 – 2016 của trường mầm non Thiệu Duy nêu rõ: Tiền học phí thu theo quy định, đối với nhà trẻ là 32.000 đồng/trẻ/tháng; mẫu giáo là 40.000 đồng/trẻ/tháng. Phụ huynh thu các khoản thu mang tính chất dịch vụ phục vụ trẻ (thực chất là nhà trường thu): Tiền thuê người nấu 30.000 đồng/trẻ/tháng; Tiền ăn của trẻ 12.000 đồng/trẻ/ngày; tiền nước uống 40.000 đồng/trẻ/năm; phụ phí bán trú 25.000 đồng/trẻ/tháng. Tất cả các khoản thu trên đều nhân với 350 học sinh.

Các khoản thu mang tính chất tổ chức đoàn thể như: Quỹ xã hội hóa giáo dục 200.000 đồng/người; quỹ hội cha mẹ 60.000 đồng/phụ huynh/năm; quỹ khuyến học 40.000 đồng/hội viên/năm. Ngoài các khoản thu trên, nhiều phụ huynh cho biết trường mầm non Thiệu Duy còn thu thêm quỹ tăng giờ 200.000 đồng/học sinh/9 tháng; quỹ nước… Các khoản thu trên có nhiều khoản thu chồng chéo nhau, phục vụ không đúng mục đích khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Để hợp thức hóa số tiền “lạm thu” của phụ huynh, học sinh, ban giám hiệu trường mầm non Thiệu Duy đã vẽ ra nhiều khoản chi khác nhau cho phù hợp với số tiền thu được. “Nhà trường nói là thu để phục vụ các cháu nhưng thực tế các cháu không được hưởng phần nào từ các khoản thu mà chúng tôi đã phải đóng góp” – một phụ huynh bức xúc.

Theo đó, về khoản thu tiền học phí, Trường mầm non Thiệu Duy chi 40% để trả lương; 30% chi cho cơ sở vật chất như; 20% cho chuyên môn nghiệp vụ… Khoản thu mang tính chất dịch vụ phục vụ học sinh: Tiền thuê người nấu là 30.000 đồng/trẻ/tháng X 9 tháng = 270.000 đồng/năm. Toàn trường có 350 cháu, tổng số tiền thu được là 94.500.000 đồng. Nhà trường dùng số tiền này trả cho 7 người nấu ăn (thực tế chỉ có 6 người); mua ủng, bao tay chế biến thức ăn, hỗ trợ thu %...

Danh sách các khoản thu của trường mần non Thiệu Duy năm học 2015 - 2016.
Danh sách các khoản thu của trường mần non Thiệu Duy năm học 2015 - 2016.

Một phụ huynh giấu tên nói, mỗi cháu học sinh phải đóng 40.000 tiền nước uống nhưng trên thực tế con em họ không được uống nước sạch. Hệ thống lọc nước của trường hoạt động cầm chừng nên nhiều hôm nước sạch không có để nấu, nhà bếp phải lấy nước giếng khoan dùng củi đun sôi sau đó chia về cho các lớp, thấy nước nổi váng nhiều giáo viên không dám lấy cho học sinh uống.Trong khi đó, phụ huynh còn phải đóng cả tiền mua bình ủ nước nóng, nước mát…

Tiền xã hội hóa giáo dục, các phụ huynh bị “ép buộc” đóng thấp nhất là 200.000 đồng. Nhà trường chi vào việc mua máy chiếu, máy xay thịt, bàn ghế, làm tủ kính, bình ủ nước nóng. Tổng số tiền là 70.000.000 đồng đã được nhà trường dự kiến chi đầy đủ không thiếu một đồng, thậm chí còn âm phải trích từ tiền học phí bù vào (chi hết 70.550.000 đồng).

Trong khoản tiền quỹ cha mẹ học sinh tổng thu được là 21.000.000 đồng cũng được nhà trường “vạch sẵn” để chi cho hợp lý. Riêng khoản thăm hỏi người ốm, trường mầm non Thiệu Duy cũng biết trước được số lần đi thăm là 50 lần (40.000/lần ốm X 50 = 2.000.000 đồng). Quỹ này còn dùng để chi cho mua quà lưu niệm nhà trường, chi quà tết âm lịch, mua bánh kẹo ngày hội… không có khoản nào phục vụ cho học sinh cũng như phụ huynh?.

Quỹ khuyến học cũng được trường mầm non Thiệu Duy chi tiêu sai mục đích. Tiền khuyến học học sinh nhưng lại đem khoản tiền này “chi thưởng cho giáo viên cuối năm, hỗ trợ người quản lý quỹ”…

Trong khoản tiền thu quỹ tăng giờ mà Trường mầm non Thiệu Duy thu của mỗi học sinh là 200.000 đồng/9 tháng còn được nhà trường chi vào khoản quà tết Nguyên đán và hỗ trợ giáo viên đi chùa. Với khoản thu này, Hiệu trưởng nhà trường phủ nhận và yêu cầu phụ huynh phải chỉ đích giáo viên nào thu mới xử lý được, nhưng một điều nực cười là trong danh sách chi của năm học 2014 – 2015 do bà hiệu trưởng ký duyệt lại có ghi cụ thể khoản tiền này.

Với tổng số tiền quỹ tăng giờ thu được là 54.490.000 đồng, trường tiến hành chi cho 5 khoản mục gồm: Chi tăng giờ tháng 9 – 5/2015, Chi hỗ trợ kinh phí tổng kết; chi quà tết Nguyên đán và Chi hỗ trợ giáo viên đi chùa. Năm học 2015 – 2016, phụ huynh phản ánh, trường tiếp tục thu khoản tiền này nhưng lẽ nào bà Hiệu trưởng nhà trường lại cũng không hay biết?.

Hiệu trưởng phủ nhận hoàn toàn các khoản thu mà phụ huynh tố cáo

Bà Lê Thị Hoàng - Hiệu trưởng trường mầm non Thiệu Duy khẳng định trường thu đúng theo quy định của nhà nước
Bà Lê Thị Hoàng - Hiệu trưởng trường mầm non Thiệu Duy khẳng định trường thu đúng theo quy định của nhà nước

Trước những khoản thu trên của Trường mầm non Thiệu Duy mà phụ huynh cung cấp cũng như tố cáo việc “lạm thu” của nhà trường, PV Dân trí đã có buổi làm việc với bà Lê Thị Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường. Bà Hoàng phủ nhận hoàn toàn các khoản thu mà phụ huynh tố cáo như: Quỹ tăng giờ, việc ấn định khoản thu xã hội hóa, việc chồng chéo nhiều khoản thu…

Khi PV yêu cầu được tiếp cận danh sách các khoản thu cũng như dự kiến chi của trường trong năm học này, bà Hoàng viện nhiều lý do không cho phóng viên được tiếp cận. Bà hiệu trường này cho hay đang lưu trong máy của kế toán, nhưng máy tính lại hư không tìm được bất cứ một tài liệu nào liên quan. “Sổ sách giấy tờ để trong tủ tìm lâu mới thấy được, đoàn kiểm tra của huyện đã về trường kiểm tra không có sai sót nào trong các khoản thu cả? Các giấy tờ liên quan trường đã nộp lên huyện cả rồi. Anh chị (PV) muốn rõ thì lên huyện liên hệ mà hỏi là có” - bà Hoàng nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá