Mỹ: Xu hướng chọn học ngành y tăng cao

(Dân trí) - Thay vì chọn ngành luật tăng như mọi năm, năm nay, số sinh viên đăng ký theo học ngành y tăng lên. Người ta chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, và vì thế rất nhiều giả thuyết được đưa ra.

Năm ngoái, lần đầu tiên kể từ mùa tuyển sinh năm 1997- 1998, số đơn xin học ngành luật ở Mỹ đã giảm với tỷ lệ 4,6% và cho đến năm nay tỷ lệ này là 9,5%.

 

Trước số lượng giảm kể cả ở các trường hàng đầu, những người tuyển sinh và hướng nghiệp nói rằng họ không chắc chắn về nguyên nhân của hiện tượng này. Họ giả thiết rằng do nền kinh tế đang có chiều hướng tốt, các sinh viên muốn có việc làm hơn là học luật và do gánh nặng nợ của sinh viên ngày càng tăng nên họ không muốn vay tiền thêm để học. Ông David E. Kelley, nhà sản xuất chương trình "Boston Legal" và cũng là luật sư nói có thể vì nghành luật đã quá phổ biến vài năm trước nên dẫn đến sự giảm sút sức hút đối với nghành này. 

 

Ở Columbia, mùa thu năm ngoái có 8.020 sinh viên đăng ký học luật so với 8.355 người vào năm trước đó. Ở trường luật thuộc đại học New York, con số này giảm từ 8.220 xuống 7.872 còn trường luật của dadị học Harvard con số giảm từ 7.386 xuống 7.127. Marshall Tracht, phó hiệu trưởng trường luật của đại học Hofstra nói "một số người học vì họ không biết học gì khác, và phần đông    muốn học vì học chọn đó là sự nghiệp của mình.

 

James Calvi, một giáo sư ở  đại học  Tây Texas A&M nói ít người học luật hơn có thể vì đang có nhiều người học y khoa hơn. Theo số liệu của Hiệp hội các trường y khoa Mỹ thì số sinh viên đăng ký học y năm 2005 tăng lên 37.364 so với 35.735 năm 2004. Số lượng sinh viên đăng ký học chương trình thạc sỹ luật 2 năm cũng giảm. Ursula Olender ở trường Dartmouth thì cho rằng sinh viên đang phải mượn nhiều tiền hơn cho việc học đại học trong khi học luật rất tốn kém.

 

Ngọc An

Theo New York Times