Tư vấn tuyển sinh năm 2009:

Năm 2009, khối A và B thi cùng đợt?

(Dân trí) - Thắc mắc về phần tự chọn ở kì thi ĐH năm 2009? Thi lại ĐH có cần phải xin phép Hiệu trưởng trường đang theo học? Phân vân về việc chọn trường? Sinh năm 1985 thì có được phép dự thi ĐH? Đã có quyết định bỏ kì thi CĐ chưa?...

Hiện em đang học chương trình nâng cao ban KH-TN vậy khi làm bài thi đại học, em có được chọn phần riêng dành cho chương trình chuẩn không? Hay em bắt buộc phải làm phần riêng dành cho ban nâng cao? Nếu như môn Toán em chọn làm phần riêng dành cho chương trình chuẩn, môn Hóa lại làm phần riêng dành cho ban nâng cao thì có được không?

- Đối với kì thi ĐH, CĐ thì đề thi sẽ gồm hai phần: phần chung dành cho tất cả thí sinh; phần tự chọn dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Đối với phần tự chọn thì thí sinh được phép chọn một trong hai chương trình để làm chứ không nhất thiết phải chọn đúng với chương trình mà mình đã học THPT trước đó. Tuy nhiên, thí sinh đã chọn phần nào thì chỉ được phép làm hết phần đó mà thôi chứ không được phép làm cả hai phần tự chọn. Nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì coi như bài thi vi phạm quy chế và chỉ được chấm điểm phần chung, không được chấm điểm phần riêng.

- Ứng với mỗi môn thi thí sinh đều có quyền lựa chọn phần riêng. Do đó, thí sinh không bắt buộc phải chọn một phần riêng cố định đối với các môn thi. Cụ thể môn Toán em có thể làm phần dành cho chương trình chuẩn nhưng đến môn Hoá thì vẫn có quyền làm phần dành cho ban nâng cao.

Em đang học tại 1 trường ĐH ở HN. Năm sau em muốn thi lại 1 trường khác thì phải làm thế nào, em có phải xin phép ý kiến của hiệu trưởng nơi em đang học không? Nếu được thì mua và nộp hồ sơ ở đâu?(muadongtanphai_a14@yahoo.com)

- Theo quy định tuyển sinh, sinh viên muốn dự thi lại phải được phép của Hiệu trưởng trường mình đang theo học. Nếu sinh viên cố tình dự thi mà chưa được phép của Hiệu trường thì có thể không được phép nhập học ở trường mới (nếu trúng tuyển).

Tuy nhiên, theo Ban tư vấn thì các trường đều tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tìm đúng ngành nghề phụ hợp với khả năng nên sẽ không làm khó dễ nhiều khi em muốn chuyển sang trường khác.

- Vẫn giống như mọi năm thì Hồ sơ ĐKDT vẫn được bán rộng rãi trên toàn quốc. Em có thể dễ dàng mua được ở bất kì tiệm sách báo, văn phòng phẩm…

Do em là thí sinh tự do nên có thể một hồ sơ tại bất kì Sở GD-ĐT nào mà mình đang cư trú hoặc nộp trực tiếp cho trường mình đăng ký dự thi.

Em đang định thi chuyên ngành Kiểm Toán. Nhưng em đang phân vân giữa Đại học Kinh Tế Quốc Dân và Đại học Ngoại Thương. Cho em hỏi em nên lựa chọn trường nào?

- Theo Ban tư vấn thì cả hai trường này đều đào tạo rất tốt. Sinh viên ra trường đều có cơ hội tìm được việc làm cao.

Tuy nhiên em cần phải xem xét về lực học của mình để đưa ra quyết định cuối cùng là nên chọn trường nào.

Nếu theo xu hướng một vài năm trở lại đây thì điểm chuẩn của ngành kiểm toán khá cao. Trong đó, mức điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế Quốc dân có nhỉnh hơn một chút.

Em sinh năm 1985 thì có được đi thi đại học nữa không? Và Cấp 3 em học chương trình không phân ban thì em phải học thêm những gì để có thể thi tốt so với chương trình mới?(minhnguyen402@yahoo.com.vn)

- Đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào trong việc hạn chế độ tuổi dự thi ĐH. Nói cách khác là em hoàn toàn được phép dự thi ĐH năm nay.

Tuy nhiên, đối với một số trường mang tính đặc thù như công an, quân đội, khối các trường năng khiếu thì có quy định về độ tuổi để được dự thi. Do đó, khi dự thi vào khối các trường này em phải tham khảo thông tin đầy đủ nhé.

- Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009. Dân trí cũng đã đăng tải khá chi tiết về cấu trúc của từng môn thi. Chính vì vậy em chịu khó tham khảo để biết xem mình thiếu hụt lượng kiến thức nào để bổ sung kịp thời nhé.

Em có nghe thông tin là tuyển sinh năm nay thì khối A & B thi cùng 1 đợt. Liệu thông tin này có đúng không?(butino_2212@yahoo.com)

- Ban tư vấn có thể khẳng định là thông tin này hoàn toàn không đúng. Kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 cơ bản giữ ổn định so với năm 2008 ngoài một số thay đổi về cấu trúc đề thi và một số điểm mới về quy chế. Như vậy, khối A vẫn tổ chức thi đợt 1 và khối B vẫn tổ chức thi đợt 2.

Cho em hỏi năm 2009 sẽ tuyển sinh vào ĐH, CĐ ra sao? Có khó hơn năm trước hay không?(anhchang_lang_thang2002@yahoo.com)

- Như Ban tư vấn đã trả lời ở trên, về phương thức kì thi tuyển sinh năm 2009 không có nhiều xáo trộn so với năm 2008.

Việc tuyển sinh khó hay dễ hơn phụ thuộc rất nhiều về chất lượng thí sinh dự thi, chất lượng người ra đề thi... Do đó, theo Ban tư vấn thì em nên tập trung ôn tập cho tốt, không nên bị phân tâm vì những chuyện này.

Cho em hỏi, Bộ GD-ĐT đã có quyết định chính thức về việc bỏ kỳ thi tuyển sinh CĐ vào ngày 15/7 hàng năm hay chưa?(bnc188_ht@yahoo.com.vn)

- Thông tin bỏ kì thi CĐ năm 2009 chỉ mới là dự kiến mà thôi. Việc bỏ kì thi này hay không chỉ có thể biết được sau Hội nghị tuyển sinh toàn quốc tổ chức vào ngày 3/1 sắp tới.

Sau khi Bộ GD-ĐT có quyết định chính thức về vấn đề này, chúng tôi sẽ đăng tải chi tiết. Em chịu khó chờ nhé!

Ban Tư vấn tuyển sinh