Nam Định: Hơn 18 nghìn thí sinh bắt đầu “chạy đua” vào lớp 10 THPT

(Dân trí) - Vào chiều nay ngày 9/6, hơn 18 nghìn thí sinh tại Nam Định, sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT. Theo lịch thi, 14h chiều nay các thí sinh dự thi môn Toán (120 phút), còn vào ngày 10/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn và môn Tổng hợp.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định năm học 2019 - 2020, có 18.367 thí sinh đăng ký dự thi vào 45 trường THPT công lập của tỉnh Nam Định, trong đó có 25 trường hợp diện tuyển thẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 15.739 thí sinh. Như vậy, sẽ có 2.629 thí sinh bị loại trong “cuộc đua” này.

Nam Định: Hơn 18 nghìn thí sinh bắt đầu “chạy đua” vào lớp 10 THPT - 1

Các thí sinh Nam Định căng thẳng trước giờ thi vào lớp 10 THPT

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết, các thí sinh sẽ thi ở 45 hội đồng thi với 733 phòng thi. Tính đến hết buổi sáng ngày 9/6, tại các hội đồng thi trên toàn tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao phòng thi, phổ biến quy chế thi đối với thí sinh.

Nam Định: Hơn 18 nghìn thí sinh bắt đầu “chạy đua” vào lớp 10 THPT - 2

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nam Định vào hệ công lập là  15.739 thí sinh, như vậy, sẽ có 2.629 thí sinh bị loại trong “cuộc đua” này.

Từ 14h chiều ngày 9/6, các thí sinh chính thức làm bài môn Toán (thời gian làm bài 120 phút), đến sáng ngày 10/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (120 phút) và chiều ngày 10/6, các thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng là môn Tổng hợp (90 phút). Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Môn Tổng hợp thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019