Nghệ An: 200 học sinh bị mất sạch sách vở

(Dân trí) - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, khoảng 200 học sinh Trường PTTH Nội trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị nước lũ cuốn hết sách vở, đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân khi đang ở trọ trong nhà dân.

Được biết, Quỳ Châu là một trong những huyện của Nghệ An phải hứng chịu trận lũ lịch sử khốc liệt vừa xảy ra.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, học sinh toàn tỉnh Nghệ An (mầm non, tiểu học, THCS) phải nghỉ học từ chiều mùng 3 đến hết ngày 4/10. Học sinh tất cả các cấp của 4 huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò phải nghỉ học cả hai ngày 3-4/10.

Chiều 4/10, nước lũ bắt đầu lên mạnh và dâng cao nên học sinh ở các huyện miền núi, vùng cao và các huyện ven sông Lam phải nghỉ cả hai ngày 5-6/10.

Cũng theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, có 104 xã bị ngập nước, 1.500m tường rào và 15 nhà để xe của các trường học bị đổ, 84 phòng học bị bốc mái và có 331 trường học bị ngập khiến học sinh không thể đến trường trong ba ngày 5-7/10.

Cũng trong hai ngày 6-7/10, Sở GD-ĐT Nghệ An do Giám đốc Sở Lê Tiến Hưng dẫn đầu đã đi thị sát tại 5 huyện ven biển, kiểm tra, chỉ đạo các trường học nhanh chóng khắc phục sự cố do bão lũ gây ra, kịp đón học sinh trở lại trường.

Ông Phạm Huy Đức, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay, dẫu Nghệ An là địa phương có số người dân bị chết và mất tích nhiều nhất cả nước do lũ gây ra.

Hồng Thái