Nghệ An: Hơn 40% thí sinh không đăng ký xét tuyển Đại học

(Dân trí) - Ngày 7/5, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Hiện nay thí sinh Nghệ An không đăng ký dự thi Đại học năm 2019 chiếm tỷ lệ cao với 41%. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Nghệ An: Hơn 40% thí sinh không đăng ký xét tuyển Đại học - 1

Thí sinh Nghệ An không đăng ký dự thi Đại học năm 2019 chiếm tỷ lệ cao với 41%. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Nghệ An có hơn 32.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 13.000 thí sinh thi để xét tốt nghiệp, chiếm 41%. Đây là tỉ lệ cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Đặc biệt, ngoài các thí sinh trường dân lập, tư thục, nhiều thí sinh trường công lập không đăng ký xét tuyến Đại học.

Nhiều lí do khiến lựa chọn ngành nghề của học sinh Nghệ An có sự thay đổi. Một trong số đó, tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp mỗi năm tăng lên nên thí sinh và cả phụ huynh "ngại" nên đã thay đổi tư duy vào Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất. Sự thay đổi cho thấy công tác phân luồng được các nhà trường quan tâm hiện nay. 

"Việc các em không đăng ký dự thi Đại học ai cũng thấy rõ trong những năm gần đây. Con đường vào đại học không phải là duy nhất, mà hiện nay hầu hết các bậc phụ huynh, các em đều lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp nhanh nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất đó chính là chọn nghề. Do vậy, các em hiệ nay học xong 12 hầu hết đều chọn cho minh một ngành nghề nào đó phù hợp. Và đây là sự thay đổi đáng mừng, thực tế và thiết thực nhất hiện nay", một giáo viên chia sẻ với PV.

N.D